Công nghệ thế giới trở lại thời hoàng kim?

Sau 15 năm kể từ khi vỡ bong bóng "dot-com", tên thường gọi của các công ty công nghệ Internet, lĩnh vực công nghệ cao lại một lần nữa “bay cao” với lượng vốn đầu tư chạm những mức kỷ lục mới và làm dấy lên sự lo ngại về nguy cơ giá trị của các doanh nghiệp công nghệ bị thổi phồng quá mức. 

Một cuộc khảo sát điều tra của tập đoàn Ernst & Young (EY) cho hay năm 2014 chứng kiến 3.512 thương vụ sáp nhập và mua bán doanh nghiệp (M&A) trong lĩnh vực công nghệ với tổng giá trị 237,6 tỷ USD, mức cao nhất kể từ năm 2000. Báo cáo này cho biết, triển vọng của các hoạt động M&A trong năm 2015 vẫn khá mạnh và hiện chưa có dấu hiệu cho thấy xu hướng này giảm nhiệt.    

Theo nhà phân tích Brenon Daly của công ty nghiên cứu 451 Research, các nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghệ và những quan chức phụ trách kế hoạch/chương trình phát triển của các doanh nghiệp đều ngụ ý họ sẽ có một “mùa” M&A bận rộn hơn trong năm 2015.    

Hiện có 3 tỷ người sử dụng dịch vụ Internet trên toàn thế giới.


Báo cáo 451 Research cho hay hoạt động M&A sẽ sôi động hơn trong những tháng tới ở những mảng công nghệ di động, an ninh và dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên Internet.    

Một phần của sự bùng nổ nói trên đến từ các đại công ty như Apple, "gã công nghệ khổng lồ" đã phá vỡ tất cả mọi kỷ lục với mức lợi nhuận “khủng” 18 tỷ USD trong quý IV/2014, và doanh nghiệp thương mại trực tuyến Alibaba (Trung Quốc) đã huy động được con số kỷ lục 25 tỷ USD thông qua đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).  
 

Công ty nghiên cứu thị trường PwC nhận định năm 2014 là năm “phất” nhất trong một thập niên qua của hoạt động IPO trong lĩnh vực công nghệ toàn cầu. Tuy vậy, câu hỏi mang tính quyết định đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi nhuận trong lĩnh vực công nghệ là liệu mức giá trị cao “chót vót” này có phải là những dấu hiệu báo hiệu một triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ của các công ty công nghệ hay đơn thuần chỉ là những hành vi có tính chất đầu cơ.    

Trong khi giá trị của dịch vụ chia sẻ xe hơi Uber tăng, dịch vụ chia sẻ nơi ăn ở của Airbnb được xác định ở mức 10 tỷ USD (tương tự của ứng dụng nhắn tin hình ảnh Snapchat và dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên mạng Internet Dropbox), thì giá trị của dịch vụ chia sẻ âm nhạc Spotify là 7 tỷ USD.   

Các khoản đầu tư nói trên xuất hiện với sự nổi lên của thương vụ mạng xã hội Facebook chào mua ứng dụng Whatsapp với giá 22 tỷ USD. Theo nhà phân tích Roger Kay của Endpoint Technologies Associates, giá trị của các doanh nghiệp công nghệ đã vượt mức thông thường nhưng ông vẫn lưu ý rằng: “Tình hình hiện nay hoàn toàn khác với năm 2000, khi mọi người ngủ quên trên chiến thắng và cho rằng thời hoàng kim không bao giờ kết thúc. Giờ đây, họ đã có sự cảnh giác nhất định".  

Báo cáo  của  EY cho hay, giá trị hiện nay của các doanh nghiệp công nghệ sát với thực tế hơn so với năm 2000 và đây không phải là một sự phát triển có tính chất bong bóng. 

Nhà phân tích Michael Stiller của Dịch vụ Tư vấn của Nasdaq cho biết, lĩnh vực công nghệ "nhìn chung vẫn có giá trị thấp hơn so với thời điểm năm 1999 và các công ty này giờ đây có mô hình kinh doanh thực tế hơn. Ông cho biết tình hình giờ đây hoàn toàn khác. Hiện có 3 tỷ người sử dụng dịch vụ Internet trên toàn thế giới, tăng gấp 7,5 lần so với con số 400 triệu người vào năm 2000. Nhiều ý tưởng nhen nhóm từ năm 2000 nay đã khả thi hơn, trong khi quy mô của thị trường công nghệ đã lớn gấp 8 lần so với thời kỳ cách đây 15 năm.    

Ông Stiller lưu ý rằng, mặc dù giá trị một số doanh nghiệp công nghệ nhìn ngoài có vẻ quá cao nhưng thật ra những công ty này đã lớn mạnh và đang có doanh thu và lợi nhuận thực sự. Các công ty công nghệ lớn hiện có rất nhiều tiền và dòng tiền này đang chạy tới nhiều lĩnh vực khác trong ngành công nghệ. Lợi nhuận khổng lồ của các doanh nghiệp công nghệ được thể hiện thực tế ngay trong sổ sách kế toán chứ không phải chỉ là các con số ước tính “trên trời”.    


Anh Quân (theo AFP)

Internet phát triển lên đến 288 triệu tên miền trong quý IV/2014

VeriSign, Inc., công ty hàng đầu trên thế giới về tên miền và an ninh mạng, đã công bố có 4 triệu tên miền đã được đăng ký mới trên Internet trong quý 4/2014, nâng tổng số tên miền được đăng ký lên 288 triệu trên toàn thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN