Chiếc áo 'bất khả' vấy bẩn

Chiếc áo phông “bất khả xâm phạm” đối với mọi dung dịch màu như cà phê, tương cà chua, mực bút… là sản phẩm do cậu sinh viên người Mỹ Aamir Patel sáng tạo.

Nếu bạn thường vụng về làm rớt đồ ăn lên quần áo hay chỉ đơn giản là làm biếng công đoạn giặt giũ, chiếc áo đặc biệt có tên Silic chính là một giải pháp mới.


Không thấm với hầu hết các loại dung dịch.


Với công nghệ phân tử nano, áo Silic được hợp thành từ hàng trăm ngàn sợi vải polyester và các phân tử silica (hợp chất silic dưới dạng thạch anh) không thấm nước. Đặc biệt, các chất liệu này không kề gây kích ứng cho da.


Về hình dáng và độ mềm mịn của vải, chiếc áo này hoàn toàn không có gì khác biệt với các loại áo thông thường.


Áo thường và áo Silic.


Theo Patel, để đảm bảo độ bền của sản phẩm, người sử dụng không nên dùng chất làm mềm vải khi giặt cũng như không là ủi. Sản phẩm có hạn dùng trong 80 lần giặt khô, tương đương với gần 2 năm sử dụng.


Dự kiến áo Silic sẽ bắt bầu bán rộng rãi trên mạng Internet từ tháng 5/2014 với giá 30 bảng Anh (hơn 1 triệu đồng).


Xem video thử nghiệm sản phẩm:



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



Hoàng Trang


Robot 4 chân độc đáo của Google
Robot 4 chân độc đáo của Google

Google mới đây đã thâu tóm hoàn toàn Boston Dynamics, công ty tư nhân chuyên chế tạo robot nổi tiếng với hình dáng giống như trong các bộ phim viễn tưởng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN