Các nạn nhân đầu tiên của vụ tuyệt chủng sắp tới trên Trái đất

Theo các nhà sinh vật học Mỹ, quá trình tuyệt chủng thứ 6 có thể bắt đầu trên Trái đất.

Loài động vật nào càng lớn thì xác xuất bị tuyệt chủng càng cao.

Nghiên cứu này được công bố riêng trên tạp chí Science. Dùng ví dụ các hệ sinh thái biển, nhóm khoa học nghiên cứu đặc điểm của cơ thể từ đó dự đoán loài động vật nào sẽ là nạn nhân tuyệt chủng đầu tiên. Trong số họ là những cư dân lớn nhất đại dương. Như các nhà khoa học đã chứng minh, sự gia tăng gấp mười lần trọng lượng cơ thể của con vật dẫn đến xác suất tăng tuyệt chủng của loài 13 lần hoặc nhiều hơn nữa.

Các nhà sinh học gọi yếu tố con người là lý do chính cho sự tiêu vong của động vật. Theo các nhà khoa học, con người vì mục đích riêng của mình chủ yếu sử dụng động vật to lớn. Sau đó, tùy theo mức độ giảm số lượng của chúng, loài người chuyển sang tiêu diệt những loài động vật có kích thước cơ thể nhỏ. Theo các nhà sinh học, vẫn chưa quá muộn để ngăn chặn vụ tuyệt chủng thứ 6.

Theo Sputnik
Phát hiện 30 con mang (hoẵng) bị coi tuyệt chủng
Phát hiện 30 con mang (hoẵng) bị coi tuyệt chủng

Các nhà khoa học đã xác định khoảng cá thể mang thuộc họ hươu nai tại Khu bảo tồn Xuân Liên (huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Loài mang quý hiếm này từng được coi là đã tuyệt chủng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN