Bộ Ngoại giao Mỹ đóng email do tin tặc tấn công

Trong một động thái chưa từng có tiền lệ, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16/11 đã đóng toàn bộ hệ thống thư điện tử (email) không được xếp vào dạng bí mật do nghi có tin tặc tấn công.

Hiện các kỹ thuật viên đang khắc phục những thiệt hại có thể có do một vụ tấn công mạng xảy cùng thời điểm với vụ tin tặc nhằm vào mạng máy tính của Nhà Trắng hồi tháng trước.

Kể từ sau vụ tấn công thư điện tử của Nhà Trắng, một số cơ quan chính phủ Mỹ, trong đó có Sở Bưu chính và Cơ quan Khí tượng Quốc gia, cũng đã có báo cáo về các vụ tin tặc. Tin tặc Trung Quốc và Nga từng bị quy trách về những vụ tấn công trước đó, song điều này chưa được xác nhận công khai.

Dự kiến, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ lên tiếng về vụ việc khi công tác cải thiện an ninh được hoàn tất vào ngày 17 hoặc 18/11.



T.N(theo Đài TNHK)
80% trang web của Chính phủ Trung Quốc bị tin tặc tấn công
80% trang web của Chính phủ Trung Quốc bị tin tặc tấn công

80% số trang web của chính phủ Trung Quốc đã bị tin tặc tấn công và hầu hết các vụ tấn công được thực hiện từ Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN