Ấn Độ phóng thành công vệ tinh dẫn đường tự tạo

Ngày 16/10, Ấn Độ đã phóng thành công vệ tinh dẫn đường có tên gọi IRNSS 1C do chính nước này chế tạo từ cảng vũ trụ Sriharikota ở miền nam.

Phóng tên lửa đẩy. Ảnh: thehindu.com


Giám đốc Tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO), ông K. Radhakrishnan cho biết vệ tinh IRNSS 1C đã được tên lửa đẩy PSLV C26 đưa lên quỹ đạo Trái đất. Đây là vệ tinh thứ 3 trong số 7 vệ tinh mà ISRO dự kiến phóng lên vũ trụ, tạo thành Hệ thống Vệ tinh dẫn đường khu vực của Ấn Độ, "sánh vai" với Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) của Mỹ.

ISRO đặt mục tiêu đưa 4 vệ tinh còn lại gia nhập hệ thống trên trong năm 2015. Hai vệ tinh đầu tiên IRNSS 1A và IRNSS 1B đã được phóng lần lượt vào tháng 7/2013 và tháng 4/2014.


TTXVN/Tin tức
Ấn Độ chuẩn bị thử tên lửa hành trình
Ấn Độ chuẩn bị thử tên lửa hành trình

Ấn Độ sẽ phóng thử tên lửa hành trình “Nirbhay” có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ trạm thử nghiệm ở Balasore, bang Odisha vào ngày 17/10 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN