Ấn Độ - điểm đến đầu tiên của máy bay năng lượng Mặt Trời

Công ty Solar Impulse của Thụy Sĩ ngày 16/2 cho biết Ấn Độ sẽ là điểm hạ cánh đầu tiên của chiếc máy bay chạy bằng năng lượng Mặt Trời đầu tiên trên thế giới, dự kiến sẽ có chuyến bay ra mắt trong năm 2015.

Máy bay năng lượng mặt trời.


Theo công ty trên, chiếc máy bay này sẽ bắt đầu hành trình bay vòng quanh thế giới trong 3 tháng và điểm đến đầu tiên là Ấn Độ. Giám đốc điều hành của công ty Andre Borshberg tiết lộ: “Chúng tôi hy vọng sẽ dừng chân ở 2 điểm tại Ấn Độ, một ở bờ biển phía tây và một ở phía đông, trước khi bay tới Myanmar. Chúng tôi cũng hy vọng rằng việc trình diễn công nghệ tại Ấn Độ để thu hút thế hệ trẻ, qua đó có thể giúp họ hiện thực hóa giấc mơ của mình”.


T.N
(Theo THX)
Máy bay năng lượng Mặt trời bay xuyên nước Mỹ
Máy bay năng lượng Mặt trời bay xuyên nước Mỹ

Máy bay chạy bằng năng lượng Mặt trời có người lái đầu tiên Solar Impulse vừa kết thúc hành trình xuyên nước Mỹ khi hạ cánh xuống sân bay John F Kennedy, thành phố New York vào đêm 6/7 tức 10h10 ngày 7/7 theo giờ Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN