12:14 22/12/2011

Kêu gọi Xyri hợp tác với AL

Ngày 21/12, Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon đã bày tỏ lo ngại về số người thiệt mạng tại Xyri, đồng thời kêu gọi chính phủ nước này hợp tác đầy đủ nhằm thực thi một kế hoạch hòa bình của Liên đoàn Arập (AL).

Ngày 21/12, Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon đã bày tỏ lo ngại về số người thiệt mạng tại Xyri, đồng thời kêu gọi chính phủ nước này hợp tác đầy đủ nhằm thực thi một kế hoạch hòa bình của Liên đoàn Arập (AL).

Người phát ngôn của TTK LHQ, ông Martin Nesirky cho biết: "TTK đặc biệt lo ngại về cuộc khủng hoảng đang ngày càng leo thang và khiến nhiều người thiệt mạng tại Xyri. TTK cũng một lần nữa kêu gọi chấm dứt bạo lực và đổ máu".

Theo ông Nesirky, TTK cũng hoanh nghênh Chính phủ Xyri đã ký nghị định thư cho phép phái đoàn quan sát viên của AL vào Xyri để giám sát thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt 9 tháng bạo lực đẫm máu tại quốc gia này.

Nghị định thư của AL kêu gọi chấm dứt bạo lực, rút các lực lượng an ninh khỏi các thành phố, trả tự do cho tù nhân và cho phép 500 quan sát viên AL đến giám sát thỏa thuận ngừng bắn. Dự kiến, các quan sát viên AL, do ông Saif al-Yazal dẫn đầu, sẽ tới Xyri trong ngày 22/12.

Theo số liệu của LHQ công bố cuối tuần trước, hơn 5.000 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh kể từ giữa tháng Ba. Trong khi đó, phe đối lập tại Xyri cho biết chỉ trong 2 ngày vừa qua đã có hơn 200 người thiệt mạng, đồng thời hối thúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) và AL tổ chức các cuộc họp khẩn cấp.

Ngay sau khi phe đối lập Xyri công bố con số thương vong trên, Mỹ ra tuyên bố khẳng định chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đã vi phạm cam kết trong nghị định thư, đồng thời kêu gọi Xyri thực thi đầy đủ và ngay lập tức nghị định thư của AL. Tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ: "Nếu Đamát không thực thi đầy đủ kế hoạch của AL nhằm kiềm chế bạo lực, cộng đồng quốc tế sẽ tiến hành các bước tiếp theo nhằm gia tăng sức ép đối với chính quyền của ông Assad ".

Cùng ngày, Tổng thư ký AL Nabil al- Arabi cũng lên tiếng kêu gọi Chính phủ Xyri lập tức chấm dứt bạo lực và tạo điều kiện thuận lợi cho các quan sát viên của AL thực hiện sứ mệnh của mình. Ông Arabi bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực leo thang tại một số khu vực, trong đó có Idlib, Homs và Deir al-Zour.


Tổng Thư ký Liên đoàn Arập Nabil Al-Arabi. Nguồn: Internet


Trong khi đó, Pháp cũng kêu gọi chính quyền Xyri lập tức thực thi kế hoạch hòa bình của AL, đồng thời kêu gọi Nga xúc tiến các cuộc thảo luận về một nghị quyết của HĐBA LHQ về cuộc khủng hoảng ở Xyri. Trước đó, hồi tháng 10, Nga - một đồng minh quan trọng của Xyri - và Trung Quốc đã bỏ phiếu phủ quyết một nghị quyết của châu Âu về Xyri. Tuy nhiên tuần trước, Nga đã đề xuất một dự thảo nghị quyết khác.

Cùng với Pháp, Đức cũng kêu gọi phái đoàn của Nga tiến hành các cuộc đàm phán về dự thảo nghị quyết mà họ mới đề xuất. Đại sứ của Đức tại LHQ Peter Wittig nhận định: "Tình hình đã lên đến mức nguy kịch".

Dự kiến, HĐBA LHQ sẽ tiến hành cuộc tham vấn về Xyri trong ngày 22/12 để thảo luận về tình hình Xyri.

TTXVN/Tin Tức