10:23 09/10/2012

Kết thúc Giải vô địch điền kinh quốc gia năm 2012: Đoàn Quân đội đứng đầu

Giải vô địch điền kinh quốc gia năm 2012 đã khép lại vào ngày 9/10, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Quân đội.

Giải vô địch điền kinh quốc gia năm 2012 đã khép lại vào ngày 9/10, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Quân đội.

Dự giải với 44 vận động viên nam, nữ, đoàn Quân đội tiếp tục chứng tỏ là trung tâm điền kinh hàng đầu cả nước khi giành được 8 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Xếp sau đoàn Quân đội là đội chủ nhà Hà Nội với 6 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Đứng thứ ba là đoàn Nam Định, với 4 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.


 

VĐV Nguyễn Thị Phương (áo đỏ-Thanh Hóa) về nhất, đoạt HCV nội dung 3.000 m vượt rào nữ. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

 

Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, việc hầu hết các gương mặt hàng đầu của điền kinh Việt Nam như: Vũ Thị Hương, Vũ Văn Huyện, Dương Thị Việt Anh, Phạm Thị Diễm, Nguyễn Văn Hùng, Trần Huệ Hoa, Đỗ Thị Thảo, Dương Văn Thái đều dự giải và thi đấu ở nội dung tủ khiến giải đấu có chất lượng chuyên môn cao. 4 kỷ lục quốc gia mới được xác lập, gồm: Vận động viên Trịnh Tấn Nhanh của đoàn Vĩnh Long thiết lập kỷ lục quốc gia mới ở môn ném búa với thành tích 50 m 41; vận động viên Quách Thị Lan của đoàn Thanh Hóa lập kỷ lục quốc gia ở nội dung 400 m vượt rào với thành tích 57”; đặc biệt là kỷ lục quốc gia của vận động viên Phạm Thị Bình (Quảng Ngãi) trên đường chạy maraton với thành tích 2.47’24”. Kỷ lục này của Bình đã phá kỷ lục quốc gia mà vận động viên Phạm Thị Hiên (Thái Bình, 2.48’34”) lập được tại SEA Games 24 ở Nakhon Ratchasima (Thái Lan)...


Diễn ra từ 4 đến 9/10, Giải vô địch điền kinh quốc gia năm 2012 là giải đấu quốc nội lớn nhất trong năm của điền kinh Việt Nam. Đây cũng là thời điểm mở đầu cho chu trình mới để điền kinh Việt Nam tuyển thêm những vận động viên tài năng chuẩn bị cho các giải đấu khu vực và quốc tế trong thời gian tới như SEA Games, Asian Games. Giải quy tụ 416 vận động viên đến từ 42 đoàn điền kinh thuộc các tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc tham gia tranh tài.

 

Anh Tùng