10:10 24/10/2011

Kết quả sơ bộ bầu cử Áchentina: Tổng thống Cristina Fernandez thắng áp đảo

Kết quả sơ bộ của cuộc tổng tuyển cử 23/10 tại Áchentina do Bộ Nội vụ nước này công bố cho thấy Tổng thống Cristina Fernandez thắng áp đảo với tỷ lệ phiếu ủng hộ lên tới 53,4% và dễ dàng giành quyền tái cử ngay sau cuộc bỏ phiếu lần đầu này

Kết quả sơ bộ của cuộc tổng tuyển cử 23/10 tại Áchentina do Bộ Nội vụ nước này công bố cho thấy Tổng thống Cristina Fernandez thắng áp đảo với tỷ lệ phiếu ủng hộ lên tới 53,4% và dễ dàng giành quyền tái cử ngay sau cuộc bỏ phiếu lần đầu này.

Người dân Áchentina chia vui với bà Cristina. Ảnh: AFP-TTXVN.


Trong khi đó, hai đối thủ chính của bà Cristine là ông Hermes Binner, cựu thống đốc tỉnh Santa Fe và nghị sĩ Ricardo Alfonsin chỉ lần lượt giành được 16,9% và 13,2% số phiếu ủng hộ. Bà Elisa Carrió, người từng về nhì trong hai cuộc bầu cử tổng thống trước đó, đứng cuối cùng trong số 7 ứng cử viên lần này với 1,6% phiếu ủng hộ.

Nếu kết quả này được giữ vững, bà Cristina, 58 tuổi, sẽ trở thành Tổng thống Áchentina đắc cử với số phiếu cao nhất kể từ năm 1973, khi cố Tổng thống Peron chiến thắng với tỷ lệ ủng hộ trên 60%. Với kết quả trên, liên danh “Mặt trận vì thắng lợi” cầm quyền cũng trở thành lực lượng chính trị đầu tiên giành chiến thắng trong 3 cuộc bầu cử tổng thống liên tiếp kể từ khi nền dân chủ của Áchentina được tái lập năm 1983.

Trước đó, các kênh truyền hình Áchentina dẫn kết quả thăm dò cử tri ngay sau khi họ rời hòm phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống, cho biết bà Cristina đã tái đắc cử ngay trong vòng một của cuộc bỏ phiếu.

Lê Hà (P/v TTXVN tại Áchentina