Tuổi trẻ Khánh Hòa 'giải cứu' dưa hấu cho nông dân Quảng Ngãi

Trước tình cảnh hàng nghìn tấn dưa của người dân Quảng Ngãi có nguy cơ đổ bỏ vì không bán được, giá quá rẻ, những ngày qua, chiến dịch tiêu thụ, "giải cứu" dưa hấu của bạn trẻ tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện rất khả thi, đã bán được khoảng 20 tấn dưa ở thời điểm hiện tại, dự kiến đạt 30 - 40 tấn khi chiến dịch kết thúc.

Anh Chu Sơn Kiệt, Chủ tịch Ủy ban Hội Phạm Ngọc Thạch (trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa), Trưởng Ban Tổ chức chiến dịch cho biết, dưa hấu tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi hiện có giá khoảng 800 đồng đến 1.200 đồng/kg nhưng cũng không có thương lái thu mua. Ở mức giá này, sau khi thu hoạch, người nông dân không đủ bù lại chi phí. Trong khi đó, lượng dưa còn tồn trên đồng là rất nhiều, nếu không bán kịp rất dễ hư hỏng. “Với mục đích giúp đỡ người dân, tránh đẩy nông dân vào tình thế bị ép giá, hạ giá chúng tôi đã đã liên hệ với Huyện Đoàn Bình Sơn, mua dưa giúp người dân với giá 2.500 đồng/kg, cộng chi phí vận chuyển, hao hụt khi vào Khánh Hòa, giá dưa được bán giá 4.500 đồng/kg”, anh Chu Sơn Kiệt nói. 

Sinh viên Trường ĐH Phạm Văn Đồng cũng tham gia bán dưa hấu giúp nông dân xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Ảnh: baoquangngai.vn

Chiến dịch “giải cứu” dưa hấu sẽ kéo dài trong hai tuần và được chia thành các điểm bán khác nhau trên địa bàn thành phố Nha Trang như: Trường Đại học Nha Trang, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, Đại học Khánh Hòa và tại số 24 đường Hoàng Văn Thụ (phường Phương Sài). “Nhân lực tham gia chủ yếu là thanh niên, sinh viên tự nguyện, nên trước mắt chỉ dừng ở một số điểm gần với trung tâm thành phố. Thời gian còn lại, khi nhân lực nhiều hơn, chúng tôi sẽ đến chào hàng và đặt điểm bán ở các khu dân cư”, anh Kiệt chia sẻ. 

Trong 6 ngày đầu của chiến dịch (1- 6/4), nhóm đã bán được khoảng 20 tấn dưa hấu. Trước việc làm đầy ý nghĩa của các bạn trẻ Khánh Hòa, cô Tạ Thị Ngọc Hạnh (58 tuổi), một giáo viên về hưu đã đến cùng tham gia phụ việc quản lý tiền thu - mua dưa hấu, các bạn tình nguyện viên sẽ tranh thủ ngoài giờ học để đến các điểm bán phụ giúp bốc vác và đi giao hàng tận nhà cho khách. Công việc nhiều khi không xuể, các bạn trẻ vừa ăn vừa làm việc. Tối đến, lại cùng mắc võng ngủ “canh gác” và đợi bốc dỡ dưa vào lúc 2 giờ. “Dù mệt nhưng chúng em cảm thấy vui vì mình đã làm được điều có ý nghĩa”, Lê Thị Thanh Minh, tình nguyện viên, sinh viên năm thứ nhất trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang tâm sự.

Đây không phải là hoạt động đầu tiên mà Khánh Hòa tham gia “giải cứu” nông sản giúp nông mà trước đó đã từng có nhiều hoạt động giúp tiêu thụ chuối, dưa hấu của nông dân miền Nam. Anh Nguyễn Văn Nhuận, Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa cho biết, chiến dịch này là một việc làm thiết thực, ý nghĩa của đoàn viên, thanh niên Khánh Hòa giúp nông dân. Hiệu quả của những chương trình như thế này sẽ giúp Tỉnh Đoàn Khánh Hòa có những cơ sở vững chắc để tiến tới thiết lập mô hình hỗ trợ nông dân các địa phương trong tỉnh tiêu thụ nông sản khi gặp khó khăn về giá cả, thị trường tiêu thụ như: bưởi, chuối, xoài, sầu riêng…

Phan Sáu (TTXVN)
Hỗ trợ nông dân Quãng Ngãi tiêu thụ dưa hấu
Hỗ trợ nông dân Quãng Ngãi tiêu thụ dưa hấu

Để hỗ trợ nông dân Quãng Ngãi tiêu thụ lượng dưa hấu tồn đọng, Big C Việt Nam đã tiến hành thu mua giúp nông dân với giá 4.800 đồng/kg để đưa vào các siêu thị bán lẻ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN