Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ:

Ra quân hành trình 'Theo bước chân những người anh hùng'

Ngày 9/7, Tỉnh đoàn Vĩnh Long tổ chức ra quân hành trình “Theo bước chân những người anh hùng” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)”, với sự tham gia của gần 400 đoàn viên, thanh niên.

Đại diện Ban tổ chức trao tặng quà cho các gia đình chính sách.

Trong buổi lễ ra quân, đại diện Tỉnh đoàn và các đơn vị phối hợp đã trao tặng 1 căn nhà nhân ái cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; khánh thành công trình đèn thắp sáng trong khu Di tích lịch sử Cách mạng Cái Ngang; thăm và tặng 90 phần quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu cán bộ Đoàn đã hy sinh trong thời kỳ kháng chiến, gia đình chính sách, các đối tượng hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 400 hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng ở xã Tân Phú, huyện Tam Bình.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long Bùi Văn Chiều cho biết, hành trình “Theo bước chân những người anh hùng” là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân của tuổi trẻ đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các đồng chí cựu cán bộ Đoàn đã hy sinh qua các thời kỳ.

Qua các hoạt động nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện và sức trẻ của thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong chăm lo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng; giáo dục thế hệ trẻ ghi nhớ công ơn của các thế hệ anh hùng liệt sĩ, từ đó ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện và xây dựng quê hương.

Đoàn viên, thanh niên nghe giới thiệu về lịch sử địa phương tại khu Di tích lịch sử Cách mạng Cái Ngang.

Trong thời gian tới, Tỉnh đoàn Vĩnh Long đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mạng, sự cống hiến, hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu cán bộ Đoàn đã hy sinh thông qua các buổi sinh hoạt Chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ; tiếp tục phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong công tác đền ơn đáp nghĩa thông qua các hoạt động tình nguyện, như chăm sóc sức khỏe cho gia đình chính sách, người dân; kết nối và kêu gọi các đơn vị tài trợ tham gia xây dựng, sửa chữa nhà nhân ái cho gia đình thương bệnh binh, liệt sĩ hoặc người có công với cách mạng; thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương bệnh binh, gia đình chính sách.

Riêng trong tháng 7 này, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Vĩnh Long sẽ đồng loạt tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa với chủ đề “Bữa Cơm nghĩa tình - ấm áp tình thương”; tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, chỉnh trang các Nghĩa trang liệt sỹ, Tượng đài liệt sĩ, các khu di tích lịch sử cách mạng và hoạt động “Thắp nến tri ân” các Anh hùng liệt sĩ.

Tin, ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)
Một số hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ tại Hà Nội
Một số hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ tại Hà Nội

Ngày 23/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể của thành phố đã tới thăm hỏi, tặng quà thân nhân liệt sĩ đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội tại xã Viên An, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2016).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN