Hỗ trợ, chia sẻ với đồng bào vùng lũ các tỉnh miền núi phía Bắc

Ngày 9/8, các ban, ngành Trung ương cùng một số địa phương đã tổ chức phát động quyên góp, hỗ trợ đồng bào các tỉnh Tây Bắc khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Đài Tiếng nói Việt Nam ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tiếp nhận số tiền 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ các tỉnh miền núi phía Bắc do Đài Tiếng nói Việt Nam ủng hộ.

Tại lễ tiếp nhận, Phó Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam Nguyễn Xuân Huy chia sẻ: Trong những ngày qua, đội ngũ phóng viên của Đài đã cùng chính quyền địa phương vừa đưa tin, tuyên truyền, vừa giúp bà con khắc phục khó khăn.

Trong ngày 9/8, Đoàn công tác của Đài tiếng nói Việt Nam đã lên Yên Bái thăm hỏi, tặng quà cứu trợ bà con vùng lũ. Đài Tiếng nói Việt Nam mong muốn qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kịp thời chuyển tiền giúp người dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết: Những ngày qua đã có nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ bà con vùng thiên tai thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trong ngày 8/8, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tiếp nhận 30 tấn hàng cứu trợ đồng bào chịu thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất do Trung tâm điều phối khu vực ASEAN về hỗ trợ nhân đạo thiên tai (AHA) trao tặng.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, sự quan tâm, chia sẻ của Đài Tiếng nói Việt Nam và các tổ chức, cá nhân sẽ giúp MTTQ Việt Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình trong việc phân bổ quỹ; quan tâm, chăm lo tới nhân dân gặp thiên tai, hoạn nạn. MTTQ Việt Nam sẽ chuyển sớm chuyển số tiền ủng hộ tới đồng bào vùng lũ, đặc biệt những gia đình khó khăn về nhà ở.

Tính đến nay, Ban Cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận số tiền gần 2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại tỉnh Yên Bái, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái chuyển số tiền hơn 4,4 tỷ đồng đến đồng bào chịu thiệt hại nặng nề do trận lũ lịch sử vừa qua tại huyện Mù Cang Chải.

Đây là số tiền quyên góp của cán bộ, công chức, viên chức Cơ quan Đảng ủy Khối và 30 Tập đoàn, doanh nghiệp thuộc Đảng ủy Khối. Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Phạm Tấn Công cho biết, thời gian tới, Đảng ủy Khối sẽ vận động các doanh nghiệp, ngân hàng tiếp tục hỗ trợ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do lũ nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định sản xuất và đời sống.

Đến 11 giờ ngày 9/8, tổng số tiền tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận từ sự ủng hộ của các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên cả nước là gần 15 tỷ đồng. Cùng với đó, nhiều đoàn thiện nguyện đã trực tiếp mang nhu yếu phẩm, quần áo, chăn màn… giúp đỡ, chia sẻ với đồng bào vùng lũ tại huyện Mù Cang Chải.

Theo ông Nông Văn Lịnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, trận lũ lịch sử tại huyện Mù Cang Chải đã làm thiệt hại ước tính 290 tỷ đồng với 114 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó 54 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn. Mưa lũ cũng đã làm 6 người chết, 8 người đang mất tích.

Cùng ngày, tỉnh Hà Nam
tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại do thiên tai. Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc đang chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ; ít nhất mỗi người một ngày lương, góp phần giúp đỡ bà con sớm ổn định cuộc sống.

Sau lễ phát động, Đoàn công tác của tỉnh Hà Nam đã trực tiếp mang số tiền ủng hộ ban đầu là 800 triệu đồng đến các tỉnh Yên Bái, Sơn La và Lai Châu (trong đó, ủng hộ Sơn La và Yên Bái mỗi tỉnh 300 triệu đồng, tỉnh Lai Châu 200 triệu đồng).

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh
tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ngay trong ngày đầu tiên phát động, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đăng ký ủng hộ 1,5 tỷ đồng.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh tham gia ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc khắc phục thiệt hại. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội; các đơn vị lực lượng vũ trang công an, quân đội mỗi người ủng hộ 1 ngày lương.

Đối với các doanh nghiệp, ngoài phần vận động người lao động ủng hộ với tấm lòng hảo tâm, tùy theo điều kiện trích một phần kinh phí từ Qũy phúc lợi của doanh nghiệp để ủng hộ, giúp đỡ đồng bào các tỉnh Tây Bắc.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Bộ LĐTBXH quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt
Bộ LĐTBXH quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

Chiều ngày 9/8, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã phát động ủng hộ người dân bị thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN