Cục CSGT chia sẻ với đồng bào vùng rốn lũ Quảng Bình

Đoàn công tác Cục Cảnh sát giao thông đã trao 200 suất quà bao gồm: tiền mặt, gạo, mỳ tôm, thuốc men, quần áo…. cho người dân nơi “rốn lũ” Quảng Bình.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh chia sẻ với bà con nơi “rốn lũ”.

Là một trong những địa bàn ở tỉnh Quảng Bình bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ lịch sử, những ngày này, nhân dân huyện Tuyên Hóa đang gồng mình khắc phục hậu quả nặng nề sau cơn lũ dữ.    

Nhằm chia sẻ những khó khăn, mất mát với bà con nơi “rốn lũ” huyện Tuyên Hóa, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) do Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn cùng cán bộ, chiến sỹ trong Cục đã đến thăm hỏi ủng hộ đồng bào xã Tuyên Hóa.



Nhu yếu phẩm đoàn công tác gửi tới bà con vùng lũ.

Tại đây, đoàn công tác đã trao 200 suất quà, mỗi phần quà trị giá một triệu đồng, bao gồm: tiền mặt, gạo, mỳ tôm, thuốc men, quần áo…. cho người dân nơi “rốn lũ”.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh đã chia sẻ những khó khăn mất mát với bà con; khẳng định sẽ tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm và sát cánh cùng người dân miền Trung tiếp tục khắc phục hậu quả cơn bão số 6.


Minh Hải
Vinamilk chia sẻ nỗi đau với đồng bào vùng lũ
Vinamilk chia sẻ nỗi đau với đồng bào vùng lũ

Trong ba ngày từ 21/10 đến 23/10/2016, Vinamilk cùng Báo Tiền Phong tổ chức đoàn đi thăm và trao tận tay người dân bị thiệt hại bởi mưa lũ tại hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình những suất hỗ trợ do chính cán bộ, công nhân viên Công ty Vinamilk đóng góp tối thiểu một ngày lương. Đây cũng là hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua. Tổng số tiền mặt mà Vinamilk ủng hộ đồng bào vùng lũ lần này là 2 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN