01:11 02/01/2015

Kết nối các di sản thế giới

Năm Du lịch quốc gia 2015 với chủ đề "Kết nối các di sản thế giới" là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người Việt Nam nói chung, Thanh Hóa nói riêng với bạn bè trong nước và quốc tế.

Tại lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia Tây Nguyên - Đà Lạt tối 27/12, Thanh Hóa đã nhận cờ từ Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2015 với chủ đề " Kết nối các di sản thế giới ". Đây là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô quốc gia và quốc tế nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người Việt Nam nói chung, Thanh Hóa nói riêng với bạn bè trong nước và quốc tế.

Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam, đạt cả tiêu chí văn hóa và thiên nhiên. Ảnh Ninh Mạnh Thắng - TTXVN phát


* Điểm nhấn của Năm Du lịch Quốc gia 2015


Theo chương trình Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa sẽ có 11 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thể thao cấp quốc gia diễn ra trong suốt năm 2015. Trong đó có 6 sự kiện do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, gồm: Liên hoan di sản thế giới; Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2015 và kỷ niệm 50 năm Hàm Rồng chiến thắng; Các sự kiện thể thao cấp quốc gia và quốc tế; Liên hoan “Câu hò nối những dòng sông” các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng; Liên hoan ẩm thực các tỉnh, thành phố có di sản thế giới; Hành trình kết nối các di sản thế giới. UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì tổ chức 5 sự kiện: Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2015; Lễ kỷ niệm 50 năm Hàm Rồng chiến thắng; Trại sáng tác điêu khắc đá quốc tế; Lễ hội du lịch biển; Lễ bế mạc - tổng kết Năm Du lịch quốc gia 2015.

Điểm nhấn của Năm Du lịch Quốc gia 2015 là lễ khai mạc tổ chức vào tháng 3/2015 với chương trình nghệ thuật đặc sắc có chủ đề “Thanh Hóa – một vùng di sản – hội tụ và tỏa sáng”. Chương trình với nhiều thủ pháp nghệ thuật, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật ca, múa, nhạc dân tộc, hợp xướng, nghệ thuật đương đại, các trò chơi, trò diễn dân gian, nghệ thuật ánh sáng, tạo sự gần gũi giữa công chúng và nghệ sỹ biểu diễn, sự cộng hưởng, hòa đồng giữa người diễn, người xem. Du khách sẽ như được hòa mình vào không khí lễ hội và có thêm những cảm nhận sâu sắc, ấn tượng về các giá trị di sản văn hóa. Đặc biệt, lễ khai mạc cũng gắn với Liên hoan Di sản văn hóa phi vật thể thế giới, biểu diễn nghệ thuật văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận như: Ca Trù, hát Xoan, Dân ca Quan họ, Đờn ca tài tử, Cồng chiêng Tây Nguyên, Nhã nhạc Cung đình…nhằm tạo nên sự gắn kết giữa di sản quốc gia và di sản của thế giới, phản ánh đúng chủ đề của Năm Du lịch Quốc gia 2015.

Lễ khai mạc còn có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật dân gian truyền thống đến từ Lào, Campuchia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Thái Lan…hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho du khách trong và ngoài nước khi đến với xứ Thanh. Trong khuôn khổ Lễ khai mạc còn có hoạt động bổ trợ khác như : Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Thanh Hóa; Lễ kỷ niệm 50 năm Hàm Rồng chiến thắng; Liên hoan câu hò nối những những dòng sông; Công bố tuyến du lịch “Ngược xuôi sông Mã”; Liên hoan văn hóa ẩm thực các tỉnh, thành phố có di sản thế giới; Hành trình kết nối các di sản thế giới…

* Cú hích mới cho ngành du lịch


Với chủ đề “Kết nối các di sản thế giới”, Năm Du lịch quốc gia 2015 – Thanh Hóa sẽ nhấn mạnh vào việc kết nối các di sản được UNESCO công nhận là Di sản thế giới trong cả nước. Điều này thể hiện rõ trong khoảng 20 hoạt động và sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao khác trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2015 sẽ diễn ra ở 15 tỉnh, thành phố có Di sản thế giới trong cả nước. Đó là kỷ niệm 5 năm Hoàng thành Thăng Long được Vinh danh là Di sản Văn hóa Thế giới, Lễ hội Đền Cổ Loa (Hà Nội); Chương trình Caraval Hạ Long 2015, Chương trình lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh); Lễ hội Đền Hùng năm 2015 (Phú Thọ); Kỷ niệm 120 năm Thành lập tỉnh Bắc Giang, Lễ hội Chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang); Về miền quan họ (Bắc Ninh); Liên hoan Dân ca Ví Dặm Xứ Nghệ lần thứ III-2015, Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2015 (Nghệ An); Festival Nghề truyền thống Huế 2015 (Thừa Thiên Huế); Cuộc thi Trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Chương trình “Điểm hẹn mùa hè” năm 2015 (Đà Nẵng); Lễ hội Quảng Nam – Hành trình di sản (Quảng Nam); Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên (Gia Lai); Ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh (thành phố Hồ Chí Minh); Festival Hoa Đà Lạt 2015 (Lâm Đồng)…

Có thể khẳng định Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa sẽ là nơi quy tụ, gặp gỡ của nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể có giá trị đặc trưng của văn hóa Việt Nam, là cơ hội giao lưu với nhiều nét văn hóa độc đáo của nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là cú hích không chỉ dành cho riêng Thanh Hóa mà còn nhằm mục đích đẩy mạnh liên kết du lịch giữa các địa phương tham gia tổ chức Năm Du lịch , nhằm phát huy thế mạnh, tiềm năng, thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển du lịch trong vùng cũng như liên vùng. Các tỉnh, thành phố trong cả nước sẽ kết nối với nhau để cùng quảng bá 18 di sản thế giới ở Việt Nam, trong đó Thanh Hóa giữ vai trò chủ trì. Sự kiện này góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và của nhân dân trong cả nước về sự phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị của mỗi di sản, đồng thời tạo ra sự liên kết giữa các hoạt động du lịch với các điểm đến du lịch trọng điểm, thu hút lượng khách du lịch lớn trong nước và quốc tế.



Hoa Mai  (TTXVN)