01:11 17/01/2011

Kênh D “oằn mình” vì nước bẩn công nghiệp

Bình Dương gần 1 tháng nay không có mưa, nhưng từ 2 miệng cống thoát nước mưa tại Khu công nghiệp Đồng An 1 đổ ra kênh D thuộc xã Bình Hòa, huyện Thuận An của tỉnh lại tuôn ra ào ào những dòng nước đen ngòm, bốc mùi hôi hám.

Bình Dương gần 1 tháng nay không có mưa, nhưng từ 2 miệng cống thoát nước mưa tại Khu công nghiệp Đồng An 1 đổ ra kênh D thuộc xã Bình Hòa, huyện Thuận An của tỉnh lại tuôn ra ào ào những dòng nước đen ngòm, bốc mùi hôi hám. 

“Xộc” vào xóm trọ...


Theo phản ánh của người dân, cả con kênh D nước chảy có màu nâu đục, nhiều đoạn bọt trắng xóa, kèm theo mùi hôi rất khó chịu. Chị Hoàng Thị Mai, trọ tại 105 ấp Đông Hòa, xã Bình Hòa cho biết, tình trạng kênh D có mùi hôi xuất hiện từ nhiều năm nay.


Tối đi ngủ đắp hai, ba lớp chăn vẫn không thoát được mùi hôi. Gần đây, ở dãy trọ 105 có nhiều người bị bệnh đường hô hấp, đường ruột… Anh Hồ Nhật Tân, công nhân cùng ở dãy trọ cũng bày tỏ, dãy trọ đã ẩm thấp thế, mà nay lại phải chịu thêm ảnh hưởng của nguồn nước ô nhiễm bay mùi hôi thối xộc vào mũi.

Cảnh sát môi trường phát hiện Công ty TNHH Việt Thịnh xả nước bẩn ra cống ngầm sau khuôn viên nhà máy. Ảnh: Dương Chí Tưởng


Bà chủ trọ Nguyễn Thị Lành ở kế bên kênh D (thuộc xã Bình Hòa) thở dài: Chúng tôi làm đơn kiến nghị lên UBND xã Bình Hòa, đề nghị khảo sát xử lý nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. “Nghe ở dưới Sóng Thần có kênh Ba Bò ô nhiễm, nhưng kênh D bên KCN Đồng An dường như ô nhiễm còn hơn”, bà Lành nói.

Bắt quả tang DN xả lén
 

Những ngày đầu năm 2011, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường-Công an Bình Dương đã “lật tẩy” thêm một công ty sản xuất trong Khu công nghiệp Đồng An (huyện Thuận An) xả nước sản xuất chưa qua xử lý ra hệ thống cống nối thông ra kênh D, gây ô nhiễm khủng khiếp.


Đây không phải vụ duy nhất, vì hồi năm ngoái, KCN này cũng bị phát hiện trong hệ thống cống mưa với khối lượng phát sinh lên đến hơn 1.000 m3/ngày đêm...

Cách đây hai hôm, cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Bình Dương kiểm tra bất ngờ Công ty TNHH Việt Thịnh chuyên sản xuất khuôn mẫu và ép mẫu nhựa (tại đường số 6, KCN Đồng An, huyện Thuận An) và phát hiện công ty này xả nước thải chưa qua xử lý ra kênh D (thông với sông Sài Gòn).


Đặc biệt, trong nguồn nước xả có cả váng mỡ dầu nhớt. Nước thải đổ ra kênh D thông qua 1 ống cống được tìm thấy ở phía sau nhà máy. Tại nơi đầu cống xả, có nhiều bồn nhớt để chảy tràn lan xuống nền nhà.


Cảnh sát ghi nhận công ty này còn xả chất thải rắn công nghiệp không đúng nơi qui định. Qua lời khai của Công ty Việt Thịnh thì cơ sở sản xuất này Công ty Việt Thịnh thuê lại từ Công ty Hưng Thịnh, chủ đầu tư KCN Đồng An nên họ không biết đường cống xả nước thải đi đâu. Nhưng Công ty Việt Thịnh cũng thừa nhận nước xả thải của họ chưa qua xử lý.

Vụ việc không dừng lại ở đó. Các hành vi vi phạm đã bị lập biên bản. Nhưng Công ty cổ phần thương mại - sản xuất Hưng Thịnh “đổ lỗi” cho doanh nghiệp Hằng Thắng và khu dân cư Areaco đục khoét hệ thống cống xả của KCN Đồng An để xả “trộm” nước thải.

Năm ngoái, Đoàn kiểm tra liên ngành môi trường tỉnh Bình Dương cũng đã phát hiện hàng ngàn mét khối nước màu đen, bốc mùi hôi thối đang chảy từ 2 miệng cống thoát nước mưa của KCN Đồng An.

Ngày 6/1/2011, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần thương mại - sản xuất Hưng Thịnh, chủ đầu tư KCN Đồng An với số tiền 35 triệu đồng do hành vi vi phạm không báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo qui định và hành vi xả nước thải vượt tiêu chuẩn kỹ thuật từ 2 đến dưới 5 lần trong trường hợp khối lượng nước thải 500 m3/ngày đêm.

Phạt. Nhưng phạt với mức ấy thì chưa đủ sức răn đe, ngăn ngừa sự tái phạm!

Dương Chí Tưởng