09:10 24/09/2012

Kẻ xấu cắt cáp điện, trận Madrid- Rayo bị hoãn

Một vụ phá hoại đã xảy ra khiến trận đấu giữa Real Madrid và Rayo Vallecano đã bị hoãn.

Một vụ phá hoại đã xảy ra khiến trận đấu giữa Real Madrid và Rayo Vallecano đã bị hoãn. Chủ tịch của CLB Rayo, ông Raul Martin Presa, thừa nhận “một số kẻ xấu đã cắt cáp điện” làm cho SVĐ không đủ ánh sáng.

 

Mặc dù các thợ điện đã cố gắng sửa chữa nhằm khôi phục hệ thống chiếu sáng để trận đấu có thể được bắt đầu vào lúc 3 giờ sáng ngày 24/9 (giờ Việt Nam) nhưng do trạm cung cấp điện tại SVĐ bị phá hoại quá nặng nên công việc đã không được hoàn thành như dự kiến và cuối cùng trận đấu đã bị hoãn lại đến 1 giờ 45 phút sáng ngày mai.


Hệ thống chiếu sáng bị hỏng do cáp điện bị cắt. Ảnh: Internet.


 

Riêng việc thống nhất giờ đấu cho ngày hôm sau đã mất hơn hai tiếng đồng hồ vì cả hai CLB đều “không ai chịu ai” và đều muốn trận đầu diễn ra vào thời gian có lợi nhất cho mình.

 

HLV Jose Mourinho của Real Madrid nhất quyết đòi mở lại trận đấu vào lúc 17 giờ địa phương để tránh lo mất điện, trong khi người đồng nghiệp ở bên kia chiến tuyến là Paco Jemez lại muốn thi đấu vào lúc 20 giờ để kéo được nhiều khán giả đến sân.

 

Cuối cùng thì Liên đoàn Bóng đá Nhà nghề Tây Ban Nha thông báo trận đấu sẽ diễn ra lúc 19 giờ 45 phút giờ địa phương, tức 1 giờ 45 phút sáng ngày 25/9 tại Việt Nam.


 

Khang Chi