10:10 28/10/2014

Kẻ lạ xông qua rào vệ sĩ, lao vào Thủ tướng Anh

Dean Farley 28 tuổi đã xông vào hàng rào vệ sĩ và va phải người Thủ tướng Anh bên ngoài quảng trường Civic Leeds hôm thứ 2 vừa qua.

Dean Farley 28 tuổi đã xông vào hàng rào vệ sĩ và va phải người Thủ tướng Anh bên ngoài quảng trường Civic Leeds hôm thứ 2 vừa qua. Chuyên gia an ninh cho biết Thủ tướng đã rất có thể bị đâm hay thiệt mạng nếu không được bảo vệ kịp thời. Sở Cảnh sát Đô thành tức tốc mở một cuộc điều tra. Tuy nhiên, kẻ “tấn công” nói rằng anh ta không biết người va phải là Thủ tướng Cameron.


Hình ảnh Thủ tướng Anh Cameron bị tấn công.


Vụ việc cấp thiết đòi hỏi hàng rào bảo vệ cảnh sát chặt chẽ. Nhiều chuyên gia an ninh chỉ trích đội cảnh vệ đã để xảy ra “lỗ hổng an ninh” nghiêm trọng. Cảnh sát trưởng Bernard Hogan Howe tức tốc mở một cuộc điều tra khi nhiều nghị sĩ và chuyên gia cho rằng Thủ tướng có thể đã bị sát hại nếu không được bảo vệ kịp thời. Tuy ông Cameron không bị thương sau vụ “tấn công”, nhưng Sở cảnh sát vẫn phải đối mặt với những lời chỉ trích lên án.


Đoạn video miêu tả cảnh Faley cố xông vào đội vệ sĩ, sau đó đã bị bắt giữ và quật ngã xuống đường. Trong lúc đó, Thủ tướng Cameron đứng một mình trong vài giây không có bất kì sự bảo vệ nào từ phía các nhà chức trách trước khi được đưa vào xe.


Video kẻ "tấn công" xông vào người Thủ tướng Anh:



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Nghị sĩ Mark Pritchard bày tỏ lo ngại: “Nếu như kẻ tấn công đó mang dao thì chuyện tồi tệ hơn rất có thể sẽ xảy ra?”.Ông Dai Davies – cựu đội trưởng đội an ninh Hoàng gia cho biết lực lượng cảnh sát nên nhìn nhận lại sự thất bại của mình trong việc bảo vệ Thủ tướng Cameron ngày hôm qua.”Nên có một chiến lược và hàng rào bảo vệ tốt hơn. Ngoài hai hàng phòng vệ trong ngoài khu vực, nên cần phải có một lực lượng cảnh sát dự phòng hỗ trợ trong trường hợp xấu.


Nhưng kẻ “tấn công” nói rằng thậm chí còn không biết người anh ta va phải là Thủ tướng. Nghi can bị bắt giữ khoảng 50 phút trước khi được thả tự do. Cảnh sát Tây Yorkshire cho biết không có gì nguy hiểm, chỉ là một người có mặt sai thời điểm.” Thanh tra Derek Hughes đã nhận định người va phải Thủ tướng không gây ra bất kì mối nguy hiểm nào và đã được thả đi ngay sau đó.


Thủ tướng Anh Cameron dường như không hề hoảng sợ trước vụ việc xảy ra. Ông còn nói ông rất tự tin về lực lượng vệ sĩ của mình. Vụ việc xảy ra 1 tuần sau khi một kẻ cuồng tín đã xả súng vào tòa nhà Quốc hội Canada tại thủ đô Ottawa khiến 1 cảnh sát thiệt mạng. Sau đó, trong tòa nhà Viện Thứ dân, một kẻ biểu tình đã ném túi bi vào màn hình bảo vệ trong phiên chất vấn Thủ tướng Anh.



Hồng Hạnh(theo DM)