10:17 02/10/2011

Kẻ gian sát hại các nhân viên bảo vệ

Hồi 3 giờ 15 ngày 1/10, anh Dương Sỹ Phú, 18 tuổi, tạm trú ở quận Phú Nhuận (HCM), là nhân viên Công ty dịch vụ bảo vệ Hùng Minh, đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại Công ty dịch vụ tin học THP thì bị 2 đối tượng chưa rõ lai lịch trèo rào vào công ty.

Hồi 3 giờ 15 ngày 1/10, anh Dương Sỹ Phú, 18 tuổi, tạm trú ở quận Phú Nhuận (TP Hồ Chí Minh), là nhân viên Công ty dịch vụ bảo vệ Hùng Minh, đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại Công ty dịch vụ tin học THP, số 60 - 62 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận thì bị 2 đối tượng chưa rõ lai lịch trèo rào vào công ty.

Chúng dùng dao nhọn khống chế anh Phú. Lúc này, anh Vũ Văn Kiên, 22 tuổi, tạm trú cùng địa chỉ với anh Phú và cũng là nhân viên Công ty dịch vụ bảo vệ Hùng Minh, đang ngủ đã tỉnh dậy và hô hoán. Ngay lập tức, một tên cầm dao chạy tới đâm luôn 1 nhát vào bụng, 2 nhát vào hai tay và 1 nhát vào vai anh Kiên. Tuy bị thương, nhưng anh Kiên chống cự quyết liệt bằng cách dùng tay đánh lại đối tượng. Tên này buộc phải bỏ chạy, leo qua hàng rào tẩu thoát.

Tên còn lại dùng dao đâm liên tiếp 2 nhát vào ngực, 3 nhát vào bụng, 1 nhát vào tay phải làm anh Phú bị chết tại chỗ, các đối tượng đã quăng được chiếc túi xách ra ngoài và leo qua hàng rào bỏ chạy thoát.

S.N