02:23 20/02/2011

Kẻ chuyên nghe lén điện thoại các ngôi sao- Kỳ cuối: Cái kết của kẻ nghe lén

Pellicano là một chuyên gia giỏi trong công nghệ nghe trộm điện thoại và từng hợp tác với FBI trong một vài trường hợp khi giúp cơ quan này tìm những bằng chứng có giá trị qua nghe lén tội phạm.

Pellicano là một chuyên gia giỏi trong công nghệ nghe trộm điện thoại và từng hợp tác với FBI trong một vài trường hợp khi giúp cơ quan này tìm những bằng chứng có giá trị qua nghe lén tội phạm. Điển hình là vụ xảy ra năm 2001 khi Pellicano giúp FBI phân tích bằng chứng nghe trộm điện thoại để chống lại Sammy Gravano - một kẻ buôn bán ma túy số lượng lớn ở bang Arizona. Nhờ đó, FBI đã đưa Gravano ra trước vành móng ngựa và hắn bị kết tội buôn ma túy.

Pellicano sở hữu một bộ sưu tập ấn tượng các thiết bị giám sát điện tử. Các thiết bị này được anh ta cất giữ trong Phòng chiến tranh ở văn phòng trên đại lộ Sunset. Pellicano cũng đích thân viết nhiều phần mềm giám sát để xử lý các hoạt động nghe lén dày đặc của mình. Một trong những chương trình phần mềm đó là Forensic Audio Sleuth - phần mềm có thể giúp nghe rõ các đoạn ghi âm. Một chương trình khác là Telesleuth, được thiết kế để tự động chặn các cuộc điện thoại bị nghe lén.

Mỗi khi nhận được một vụ nào đó, Pellicano thường ghi âm hàng trăm tiếng đồng hồ các cuộc nói chuyện qua điện thoại. Thay vì thuê người nghe trộm từng phút các cuộc đàm thoại, Pellicano sử dụng phần mềm Telesleuth để vẽ đồ thị miêu tả âm lượng giọng người nói. Kinh nghiệm cho thấy những thông tin có giá trị nhất thường được người nói cất cao giọng và Telesleuth tự động "nhặt" những cuộc đàm thoại này.

Các công tố viên còn cho biết, Pellicano đã hối lộ hai nhân viên cảnh sát để kiểm tra cơ sở dữ liệu của cảnh sát một cách bất hợp pháp. Cảnh sát Craig Stevens ở Beverly Hills đã thú tội nhận hối lộ từ Pellicano. Cảnh sát Mark Areson thuộc Sở Cảnh sát Los Angeles cũng bị kết tội cùng với Pellicano. Ngoài ra, một nhân viên của Công ty điện thoại Pacific Bell bị kết tội vì đã đưa cho Pellicano các bản ghi âm điện thoại bí mật và giúp anh ta cài đặt thiết bị nghe lén vào đường dây điện thoại.

Brad Grey - Chủ tịch hãng phim Paramount.

Trong quá trình điều tra, xét xử Pellicano, danh sách những người nổi tiếng từng dùng dịch vụ của Pellicano cứ ngày một dài thêm. Một trong số đó là Brad Grey, Chủ tịch hãng phim Paramount - người đã thuê Pellicano nghe lén và điều tra về những người đang kiện tụng mình. Năm 1998, diễn viên hài Garry Shandling đã kiện Grey đòi bồi thường 100 triệu USD vì Grey đã "hất" anh ra để hưởng lợi một mình doanh thu chương trình hài nổi tiếng The Larry Sanders Show được phát trên kênh HBO.

Theo luật sư của Shandling, Grey đã lấy phí quản lý 10% trong tổng số tiền Shandling kiếm được, thu 45.000 USD cho mỗi phần và đút túi 50% lợi nhuận cuối cùng của chương trình. Sau đơn kiện, điện thoại của Shandling đã bị nghe lén. Đến thùng rác nhà Shandling cũng bị lục tung để tìm bất kỳ thông tin nào chống lại anh. Trong một trường hợp khác, Grey cũng thuê Pellicano điều tra nhà viết kịch bản phim Vincent "Bo" Zenga - người đã kiện Grey quanh việc chia lợi nhuận từ bộ phim Scary Movie. Pellicano đã tiến hành ghi âm điện thoại nhà Zenga.

Các nhân vật từng sử dụng dịch vụ nghe lén của Pellicano Michael Ovitz...

Cựu chủ tịch hãng Walt Disney Michael Ovitz cũng rơi vào tầm ngắm của FBI. Lúc đó, Ovitz là một trong những nhân vật quyền thế nhất ở Hollywood. Ovitz đã sáng lập Công ty Creative Artists Agency (CAA) nhưng sau đó bỏ công ty này để làm cho Disney. Ông tìm mọi cách để chèo kéo khách hàng và nhân viên từ công ty cũ CAA nhưng bị hai thành viên CAA là Bryan Lourd và Kevin Huvane "tuyên chiến" cạnh tranh. Trong tình thế đó, Ovitz đã thuê Pellicano kiểm tra thông tin về Lourd và Huvane. Tháng 5/2002, Pellicano điều tra về cựu Giám đốc của Artists Management, Arthur Bernier – người đang kiện Ovitz. Phóng viên Anita Busch – người đang viết về những khó khăn trong công việc kinh doanh của Ovitz cũng bị nghe lén điện thoại và “lãnh” con cá chết cùng bông hồng đỏ.

Ngày 15/2/2006, luật sư Terry N. Christensen đã bị các công tố viên liên bang kết tội. Christensen là nhân vật “bự” đầu tiên trong ngành kinh doanh giải trí bị kết án vì dính líu đến hoạt động nghe lén của Pellicano. Christensen bị buộc tội đã trả 100.000 USD cho Pellicano năm 2002 để nghe lén điện thoại của bà Lisa Bonder Kerkorian, vợ cũ của tỷ phú Kirk Kerkorian - người từng là ông chủ của hãng sản xuất phim MGM. Bà Lisan Bonder Kerkorian đòi chồng cũ tăng tiền trợ cấp nuôi con từ 50.000 USD lên 320.000 USD/tháng sau khi cuộc hôn nhân chấm dứt sau 28 ngày dù đã có 11 năm trời hẹn hò.

Ông Kerkorian không tin rằng cô con gái của vợ cũ là con của mình. Luật sư Christensen đã trả 25.000 USD cho Pellicano để nghe lén điện thoại vợ cũ thân chủ của mình.

... John McTiernan

Tháng 4/2006, đến lượt đạo diễn lừng danh John McTiernan bị điều tra và phải nhận tội nói dối FBI về việc thuê Pellicano nghe lén nhà sản xuất Charles Roven. McTiernan và Roven lúc đó đang hợp tác trong bộ phim Rollerball và lục đục trong công việc quản lý bộ phim.

Sau khi hàng loạt khách hàng bị sa lưới, cuối cùng đến tháng 12/2008, Anthony Pellicano cũng bị kết án 15 năm tù vì tội nghe lén bất hợp pháp. Ngoài bản án 15 năm tù, Pellicano còn phải trả một khoản phạt 2 triệu USD.

Phát biểu về bản án dành cho Pellicano, nữ nhà báo được “tặng” cá chết và hoa hồng Anita Busch ngậm ngùi nói về những gì mà Pellicano đã gây ra cho mình: “Nghề nghiệp của tôi, tâm trí của tôi không còn được yên bình nữa”.

Thùy Dương

Đón đọc số tới: Cuộc chiến giành quyền lực ở thế giới ngầm.