03:20 12/03/2012

Kẻ bắn cảnh sát cơ động ra đầu thú

Ngày 12/3, Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội cho biết, Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1979, ở Khoái Châu, Hưng Yên, có 3 tiền án, 2 tiền sự) - kẻ đã dùng súng bắn lại cảnh sát cơ động đêm 10/3/2012 tại đường Hồng Hà, phường Chương Dương, Hà Đông- đã ra đầu thú và giao nộp 1 khẩu súng ngắn cùng 2 viên đạn.

Ngày 12/3, Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội cho biết, Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1979, ở Khoái Châu, Hưng Yên, có 3 tiền án, 2 tiền sự) - kẻ đã dùng súng bắn lại cảnh sát cơ động đêm 10/3/2012 tại đường Hồng Hà, phường Chương Dương, Hà Đông- đã ra đầu thú và giao nộp 1 khẩu súng ngắn cùng 2 viên đạn.

Sự việc xảy ra vào hồi 23h ngày 10/3/2012, khi tổ tuần tra Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Công an thành phố Hà Nội đang làm nhiệm vụ trên đường Hồng Hà, phường Chương Dương, phát hiện Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1979, ở Khoái Châu, Hưng Yên, có 3 tiền án, 2 tiền sự), hiện sống lang thang chở Nguyễn Thị Toàn (SN 1984, ở khu tập thể Mai Hương, phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng) bằng xe máy có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuấn liền rút 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải bắn 2 phát vào tổ công tác, súng không nổ, nên chưa gây hậu quả.

Sau khi gây án, Đỗ Mạnh Tuấn đã bỏ trốn.

Khi ra đầu thú tại công an quận Hoàn Kiếm, Tuấn đã khai nhận làm rơi 1 khẩu súng bắn đạn Hoa cải ở phố Trương Định. Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang giám định loại súng ngắn mà đối tượng giao nộp.


TTXVN/Tin tức