11:14 02/11/2012

Kẻ âm mưu đánh bom trụ sở Lầu Năm Góc lĩnh 17 năm tù

Tòa án thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ, ngày 1/11 đã tuyên án 17 năm tù giam đối với Rezwan Ferdaus, một đối tượng thuộc tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda, với tội danh âm mưu đánh bom trụ sở Lầu Năm Góc và Quốc hội Mỹ bằng các máy bay điều khiển từ xa chứa thuốc nổ.

Tòa án thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ, ngày 1/11 đã tuyên án 17 năm tù giam đối với Rezwan Ferdaus, một đối tượng thuộc tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda, với tội danh âm mưu đánh bom trụ sở Lầu Năm Góc và Quốc hội Mỹ bằng các máy bay điều khiển từ xa chứa thuốc nổ.

Tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định hành động của Ferdaus là "tự phát, có chủ đích và nguy hiểm", đồng thời cho biết sau khi mãn hạn tù nói trên, tên này sẽ bị giám sát thêm 10 năm.



Rezwan Ferdaus. Nguồn: Internet.




Trước đó, hồi tháng 7 vừa qua, Ferdaus đã thú nhận âm mưu tấn công trụ sở Lầu Năm Góc và Quốc hội Mỹ bằng đường hàng không cũng như hậu thuẫn vật lực cho mạng lưới Al-Qaeda để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào quân đội Mỹ ở nước ngoài, đặc biệt là ở Iraq. Ferdaus từ lâu đã lên kế hoạch thực hiện các hành động bạo lực chống lại nước Mỹ.

Ferdaus, 27 tuổi, người Mỹ, bị bắt giữ hồi tháng 9/2011 trong một chiến dịch đặc biệt do Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tiến hành. Trong vụ phát giác âm mưu kể trên, các mật vụ của FBI đã đóng vai các tòng phạm cũng thuộc Al-Qaeda để cung cấp cho Ferdaus một máy bay điều khiển từ xa có gắn thiết bị định vị toàn cầu, thuốc nổ C-4 và một số vũ khí hạng nhẹ.

Đối tượng này khai là sẽ sử dụng số thiết bị trên trong cuộc tấn công đồng thời dưới mặt đất tại Washington (Oasinhtơn). Theo FBI, Ferdaus bị bắt tại thành phố Framingham, gần Boston, ngay sau khi y chuyển số vũ khí vừa nhận được này vào một container.

Nhà chức trách miêu tả Ferdaus, một sinh viên vật lý tốt nghiệp trường Đại học Northeastern (Mỹ), là kẻ ủng hộ Al-Qaeda và đã tham gia "phong trào thánh chiến bạo lực" từ đầu năm 2010.



TTXVN/ Tin Tức