05:21 03/05/2015

Juventus lần thứ 4 liên tiếp đoạt Scudetto

Rạng sáng 3/5, ở vòng 34 Serie A, bàn thắng duy nhất của tiền vệ người Chile Arturo Vidal đã giúp Juventus thắng tối thiểu đội chủ nhà Sampdoria và đoạt Scudetto 2014-2015, sớm 4 vòng đấu. Đây cũng là lần thứ 4 liên tiếp Juventus vô địch giải bóng đá hàng đầu Italy.

Rạng sáng 3/5, ở vòng 34 Serie A, bàn thắng duy nhất của tiền vệ người Chile Arturo Vidal đã giúp Juventus thắng tối thiểu đội chủ nhà Sampdoria và đoạt Scudetto 2014-2015, sớm 4 vòng đấu. Đây cũng là lần thứ 4 liên tiếp Juventus vô địch giải bóng đá hàng đầu Italy.

Juventus “một mình một ngựa” tiến tới Scudetto. Ảnh: AFP


Trước khi trận đấu với Sampdoria diễn ra, “Bà đầm già” đang nhiều hơn 14 điểm so với đội nhì bảng Lazio. Vì vậy, chỉ cần một kết quả hòa trong trận này là Juventus sẽ đăng quang. Bên cạnh đó, với mong muốn sớm kết thúc mùa giải tại Serie A để tập trung hết sức lực cho trận lượt đi đối đầu với Real Madrid tại bán kết Champions League, diễn ra vào giữa tuần sau, nên thầy trò HLV Allegri rất muốn có được một kết quả tốt ở trận đấu này và họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Bàn thắng của tiền vệ người Chile Arturo Vidal ở phút 32, sau đường chuyền chính xác của hậu vệ Lichtsteiner, đã giúp Juventus thắng tối thiểu Sampdoria ngay tại SVĐ Luigi Ferraris.

Sau khi Juventus có bàn thắng, thế trận vẫn diễn ra khá ngang ngửa với số cơ hội chia đều cho cả hai bên, nhưng hai thủ môn Buffon của Juventus và Viviano bên phía Sampdoria đều chơi quá tốt, nên đã không có thêm bàn thắng.

Đây là lần thứ 4 liên tiếp Juventus vô địch, nâng tổng số lần vô địch Serie A của Juventus giải lên con số 31, bỏ xa đội phía sau là AC Milan và Inter Milan, mỗi đội có 18 lần vô địch. Đối với người hâm mộ, chiến thắng này đã nâng con số vô địch lên tới 33 lần, bởi trong quá khứ, Juventus bị tước danh hiệu vô địch 2 lần (năm 2005 và 2006) do dính đến vụ bê bối dàn xếp tỷ số Calciopoli. “Bà đầm già” đang quyết tâm lập lại kỷ lục 5 lần liên tiếp lên ngôi ở Serie A mà họ từng lập năm 1930.

Minh Đăng