02:07 12/02/2015

Jordan sẽ hỗ trợ Iraq vũ khí chống IS

Jordan sẵn sàng cung cấp mọi phương tiện quân sự mà nước này có để giúp Baghdad trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Phát biểu sau cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Jordan, Tướng Mohammed al-Zaben Meshaal ngày 11/2, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khaled al-Obaidi cho biết Amman sẵn sàng cung cấp mọi phương tiện quân sự mà nước này có để giúp Baghdad trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


Chiến đấu cơ của Jordan chuẩn bị không kích căn cứ của IS để trả thù cho vụ sát hại con tin phi công người Jordan.


Ông Obaidi nói: "Quốc vương Jordan đã yêu cầu lực lượng vũ trang Jordan chuẩn bị mọi phương tiện của lực lượng vũ trang Jordan để hỗ trợ quân đội Iraq". Tướng Mohammed al-Zaben Meshaal đã xác nhận "thông tin trên" trong một cuộc họp báo tại thủ đô Baghdad của Iraq.


Tuyên bố trên của 2 nước được đưa ra 1 tuần sau khi IS công bố một đoạn video chiếu cảnh các phần tử thánh chiến thiêu sống 1 phi công Jordan mà nhóm này bắt giữ hồi tháng 12/2014 khi máy bay chiến đấu của viên phi công này bị rơi ở Syria.


Trong khi đó, phát biểu sau khi yêu cầu Quốc hội Mỹ hậu thuẫn dự luật đề nghị được trao Quyền Sử dụng Lực lượng Quân sự (AUMF), Tổng thống nước này Barack Obama khẳng định liên quân do Mỹ chỉ huy chống nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang "ở thế tấn công" và sẽ giành chiến thắng.


Ông Obama cho biết Mỹ "không nên bị cuốn trở lại một cuộc chiến trên bộ kéo dài khác ở Trung Đông" song lưu ý rằng ông sẵn sàng triển khai lực lượng đặc nhiệm Mỹ trong những trường hợp cụ thể. Tổng thống Obama cũng cho hay ông đã tham vấn Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ trước khi đệ trình đề nghị được trao AUMF.


Theo ông Obama, AUMF sẽ ngăn cản bất kỳ một cuộc tấn công quy mô lớn nào của bộ binh Mỹ nhưng cho phép tiến hành một số cuộc tấn công nhất định có sự tham gia của lực lượng đặc nhiệm và sẽ được giới hạn trong khoảng thời gian 3 năm để người kế nhiệm ông có cơ hội đánh giá tình hình với quốc hội.



TN