02:09 06/02/2015

Jordan không kích dữ dội trả thù IS

Một đoạn video mới công bố ghi lại hình ảnh hàng chục chiến đấu cơ của Jordan chuẩn bị tiến hành cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của IS.

Một đoạn video mới công bố ghi lại hình ảnh chiến đấu cơ của Jordan chuẩn bị tiến hành cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Hơn chục chiếc máy bay nhắm vào các trung tâm huấn luyện và kho vũ khí quân sự của IS tại Syria. Cuộc không kích này nhằm trả thù cho việc IS thiêu sống phi công người Jordan Moaz al-Kasasbeh.

Đoạn video Jordan không kích nhóm phiến quân IS:




Chiến dịch không kích được triển khai sau khi Quốc vương Jordan
Abdullah II đến thăm nhà phi công Kasasbeh tại làng Aya, trong bối cảnh Jordan tuyên bố sẽ trả thù cho vụ sát hại con tin của IS.


Chiến đấu cơ của quân đội Jordan chuẩn bị cất cánh triển khai không kích.


Nhắm bắn các mục tiêu.

Các mục tiêu của IS bị trúng bom.


Đoạn video được quay tại căn cứ không quân Muwaffaq Salti. Trong lời tuyên bố của quân đội, Jordan cảnh cáo IS “đây mới chỉ là bước khởi đầu”. Trong đoạn băng, binh sĩ Jordan viết những dòng nhắn bằng tiếng Ảrập lên trên những quả tên lửa. Lồng ghép vào đoạn clip là hình ảnh lực lượng không quân Jordan dội bom xuống các trung tâm huấn luyện và kho vũ khí quân sự của IS tại Syria. Bên cạnh đó, Jordan cũng tấn công vào một số địa điểm tại Iraq như một phần chiến dịch, Ngoại trưởng Jordan Nasser Judeh cho biết.


Nữ quân nhân Jordan viết những dòng chữ Ảrập nhắn nhủ trên tên lửa.


Ngày 3/2 vừa qua, IS đã công bố một đoạn băng dài 22 phút ghi lại cảnh thiêu sống viên phi công người Jordan bị nhốt trong lồng. Hành động tàn bạo này đã gây phẫn nộ toàn cầu và bị cả thế giới lên án mạnh mẽ.


Đáp trả lại vụ việc, Jordan đã treo cổ 2 tù nhân có liên quan đến IS, trong đó có nữ khủng bố đánh bom liều chết Sajida al-Rishawi - đối tượng IS yêu cầu trao đổi con tin. Quốc vương Jordan khẳng định Jordan sẽ đáp trả lại một cách quyết liệt bởi vì IS không chỉ đang làm hại người dân Jordan, mà còn là một sự báng bổ đến đạo Hồi và những giá trị tốt đẹp của tôn giáo.



Hồng Hạnh (theo D.M)