02:17 08/02/2015

Jordan cân nhắc mọi giải pháp quân sự và an ninh chống IS

Bộ trưởng Thông tin Jordan Mohammad Al-Momani cho biết nước này để ngỏ mọi giải pháp an ninh và quân sự trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Báo "Asharq Al-Awsat" ngày 8/2 dẫn lời Bộ trưởng Thông tin Jordan Mohammad Al-Momani cho biết nước này để ngỏ mọi giải pháp an ninh và quân sự trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ảnh phi công Muazth al-Kassasbeh được giương cao trong cuộc tuần hành phản đối IS tại Amman. Ảnh: THX/TTXVN


Phát biểu của ông Momani được đưa ra trong bối cảnh Jordan tăng cường các cuộc không kích chống IS sau tin tức về vụ IS hành quyết tàn bạo phi công Muath Kasabeh của Jordan. Ông cho biết Amman sẽ không cân nhắc ngừng phản ứng quân sự sau thông tin về việc một con tin của Mỹ bị IS giam giữ đã thiệt mạng trong các cuộc không kích mới nhất của không quân Jordan. Ông nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường nỗ lực quân sự thông qua việc gia tăng các đợt oanh kích cho tới khi IS trả giá về những hành động tàn ác của chúng".

Thông điệp của ông Momani đã được Bộ trưởng Nội vụ Jordan Hussein al-Majali nhắc lại với cam kết Jordan sẽ truy đuổi đến cùng những kẻ chịu trách nhiệm về cái chết của phi công Kasabeh. Báo "al-Rai" của Jordan dẫn lời ông al-Majali cho biết phản ứng quân sự của Amman chỉ là "sự khởi đầu cho chiến dịch loại bỏ và quét sạch IS".

Phản ứng mạnh mẽ của Jordan đã được Mỹ hậu thuẫn, với kế hoạch của Washington tăng mạnh viện trợ quân sự cho Jordan. Ngân sách viện trợ nước ngoài được đề xuất của Chính quyền Obama cho năm 2015 dự kiến sẽ cấp cho Jordan 1 tỉ USD, so với mức 660 triệu USD hiện nay.


TN