12:10 19/12/2011

Jean Tigana dẫn dắt Thân Hoa Thượng Hải

Gã nhà giàu mới nổi của châu Á tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận. Một tuần sau khi chiêu mộ chân sút nổi tiếng Nicolas Anelka từ Chelsea, Thân Hoa đã vời được người đồng hương với ngôi sao này, danh thủ Jean Tigana, về làm HLV trưởng của mình.

Là một trong bộ tứ huyền ảo của Les Bleus ở thập niên 80, cùng với Michel Platini, Alain Giress và Luis Fernandez, Tigana từng vô địch EURO 1984 và vào đến bán kết World Cup 1986. Trên cương vị HLV, cựu danh thủ da màu này từng dẫn dắt Lyon, Monaco, Fulham, Besiktas, Bordeaux và bây giờ là trải nghiệm mới ở Thân Hoa, đội bóng đang chơi ở giải nhà nghề Trung Quốc.

Đây là lần trở lại với bóng đá đầu tiên sau 7 tháng của Tigana. Hồi tháng 5, Tigana đã tuyên bố từ chức tại Bordeaux sau khi các CĐV đội bóng này xúc phạm con gái ông.

Tigana tới làm việc ở Trung Quốc

"Tôi tới Trung Quốc không phải vì lý do tài chính. Nếu muốn kiếm nhiều hơn, tôi đã ở lại Anh và Thổ Nhĩ Kỳ", Tigana lý giải cho quyết định của mình.

Từng vô địch Ligue I cùng Monaco, đưa Fulham thăng hạng ở Premier League, cũng như giúp Besiktas giành Cúp QG TNK, ông nhận được khá nhiều kỳ vọng tại Thân Hoa. Việc sở hữu ngôi sao đồng hương Anelka, và có thể là những ngôi sao lớn khác, cũng sẽ là một lợi thế lớn của Tigana.

Song bên cạnh đó sẽ là không ít thách thức, bởi thích nghi với bóng đá châu Á không hề là một nhiệm vụ dễ dàng với một HLV còn chân ướt chân ráo như Tigana. Thất bại của HLV lão làng Miroslav Blazevic với Thân Hoa và U23 Trung Quốc là một minh chứng.

Ở một diễn biến khác, cựu HLV đội tuyển Nhật Bản Takeshi Okada cũng đã gia nhập giải nhà nghề Trung Quốc sau khi ký hợp đồng có thời hạn 1 năm với đội bóng Hàng Châu Green Town và sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 24/12 tới.

Theo thethaovanhoa.vn