06:09 21/06/2011

Ixraen mở rộng diện tích nhà định cư tại Jerusalem

Ngày 20/6 (giờ VN), Ủy ban kế hoạch và đô thị hóa của thành phố Jerusalem của Ixraen đã chấp thuận kế hoạch cơi nới cho 2.000 ngôi nhà tại quận định cư Ramat Shlomo.

Ngày 20/6 (giờ VN), Ủy ban kế hoạch và đô thị hóa của thành phố Jerusalem của Ixraen đã chấp thuận kế hoạch cơi nới cho 2.000 ngôi nhà tại quận định cư Ramat Shlomo.

Hãng tin AFP (Pháp) dẫn thông báo của Bộ Nội vụ Ixraen cho biết, mỗi ngôi nhà được xây thêm một phòng nhằm đáp ứng nhu cầu của các hộ gia đình ở Ramat Shlomo.

Quận Ramat Shlomo nằm ở khu vực đông Jerusalem của người Arập mà Ixraen chiếm giữ trong Cuộc chiến sáu ngày năm 1967 và sau đó bị sáp nhập vào Ixraen mặc dù không được cộng đồng quốc tế công nhận. Trong khi đó, người Palextin muốn đông Jerusalem trở thành thủ đô của Nhà nước Palextin trong tương lai.

Trong khi đó, Thủ tướng Ixraen Nenjamin Netanyahu đã kêu gọi nội các hỗ trợ đệ trình một đạo luật nhằm giảm bớt căng thẳng về nhà ở trên toàn quốc. Ixraen hiện thiếu khoảng 80.000 - 100.000 nhà ở. Nếu đạo luật trên được thông qua, chính phủ Ixraen sẽ xây dựng thêm khoảng 113.000 căn hộ chung cư, với tốc độ xây dựng 50.000 căn hộ/năm. Tuy nhiên, các quan chức Ixraen cho biết quy trình pháp lý để đạo luật này có hiệu lực có khả năng kéo dài hơn 2 năm.

Các kế hoạch xây dựng và mở rộng nhà định cư của Ixraen trước đây từng vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ phía các nước châu Âu và Mỹ. Tháng 3/2010, Ixraen tuyên bố thông qua kế hoạch xây dựng 1.600 ngôi nhà tại khu định cư Ramat Shlomo đúng vào thời điểm Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Ixraen, dẫn tới khủng hoảng trong quan hệ giữa Ten Avíp và Oasinhtơn.

Quang Minh