03:16 09/03/2012

Ixraen không cần thảo luận công khai trước khi tấn công Iran

Tổng thống Ixraen Shimon Peres ngày 9/3 (giờ VN) cho biết nước này không cần "thảo luận công khai" trước khi tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào Iran, đồng thời khẳng định rằng mọi lựa chọn vẫn còn ở trên bàn.

Tổng thống Ixraen Shimon Peres ngày 9/3 (giờ VN) cho biết nước này không cần "thảo luận công khai" trước khi tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào Iran, đồng thời khẳng định rằng mọi lựa chọn vẫn còn ở trên bàn.

Tổng thống Ixraen Peres trong một cuộc nói chuyện ở Beverly Hills, Los Angeles ngày 9/3. Ảnh: AFP-TTXVN

Phát biểu tại Los Angeles khi đang có chuyến thăm tại đây, ông Peres cho rằng các đòn trừng phạt kinh tế là những hành động đầu tiên nhằm gây sức ép buộc nước Cộng hoà Hồi giáo này từ bỏ những tham vọng hạt nhân, song đó không phải là cách duy nhất. Ông Peres nói: "Nếu như chúng ta có lựa chọn, hãy bắt đầu bằng các biện pháp phi bạo lực…Tuy nhiên, sự thực là tất cả các lựa chọ vẫn còn đang đặt trên bàn".

Khi được hỏi về khả năng tấn công quân sự Iran, vốn được thảo luận nhiều trong chuyến thăm Oasinhtơn của Thủ tướng Ixraen Benjamin Netanyahu đầu tuần này, ông Peres nói: "Tôi không cho rằng chúng tôi phải thảo luận công khai".

Cuối tuần trước tại Oasinhtơn, ông Peres đã thề rằng Ixraen sẽ thắng nếu buộc phải đánh Iran. Thời gian gần đây, các nhà lãnh đạo Ixraen đã tỏ thái độ sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên, Mỹ lại cảnh báo rằng một cuộc tấn công như vậy có thể gây ảnh hưởng xấu cho cả khu vực.

L.H