04:16 30/04/2012

Ixraen khởi công bức tường an ninh dọc biên giới với Libăng

Quân đội Ixraen ngày 30/4 đã bắt đầu xây dựng bức tường dài gần một chục km dọc đường biên giới nước này với Libăng. Một nữ phát ngôn viên quân đội Ixraen cho biết công trình này đang được thi công dưới sự điều phối của Lực lương lâm thời Liên hợp quốc tại Libăng (UNIFIL) và quân đội Libăng.

 Quân đội Ixraen ngày 30/4 đã bắt đầu xây dựng bức tường dài gần một chục km dọc đường biên giới nước này với Libăng. Một nữ phát ngôn viên quân đội Ixraen cho biết công trình này đang được thi công dưới sự điều phối của Lực lương lâm thời Liên hợp quốc tại Libăng (UNIFIL) và quân đội Libăng. Người phát ngôn này nhấn mạnh: “Mục tiêu của công trình này là nhằm tránh mọi va chạm có thể xảy ra trên đường biên giới hai nước”.

Một cửa khẩu trên đường biên giới Ixraen - Libăng (Ảnh: Internet)


Trong khi đó, Đài phát thanh quân đội Ixraen cũng thông báo bức tường này sẽ cao khoảng vài mét và nhằm bảo vệ thành phố Metulla vùng biên của Ixraen khỏi các vụ nã tên lửa từ lãnh thổ Libăng. Theo kế hoạch, bước tường này sẽ được hoàn tất sau vài tuần xây dựng. Quân đội Ixraen thông báo kế hoạch bức tường an ninh này từ tháng 1/2012, và khẳng định nó đảm bảo an toàn cho các khu chung cư mới xây dựng ở thành phố Metulla khỏi các vụ bắn phá bất thình lình từ thành phố Kfar Kila phía bên kia biên giới của Libăng.

Về nguyên tắc, Ixraen và Libăng đang trong tình trạng chiến tranh, nhưng các sĩ quan quân đội hai phía vẫn thường xuyên có các cuộc gặp gỡ dưới sự bảo trợ của UNIFIL để điều phối các vấn đề an ninh dọc đường biên giới chung.

Ixraen từng phát động một cuộc chiến tranh dữ dội nhằm vào phong trào Hezbollah tại Libăng hồi năm 2006 làm khoảng 1.200 người Libăng thiệt mạng và 160 binh sĩ Ixraen bị thương vong. Gần đây nhất, hồi tháng 8/2011, một cuộc giao tranh nhỏ đã nổ ra ở vùng biên giới hai nước sau khi phía Ixraen tố cáo binh sĩ Libăng nổ súng vào các đơn vị Ixraen đang làm nhiệm vụ tuần tra thường lệ ở khu vực Giới tuyến xanh (Blue Line) trong phạm vi lãnh thổ Ixraen. Giới tuyến xanh là đường biên giới giữa Ixraen và Libăng do LHQ phân định năm 2000.

Trần Long