10:00 26/10/2012

Ixraen coi Xuđăng là "quốc gia khủng bố"

Một quan chức quốc phòng Ixraen ngày 25/10 đã tuyên bố Xuđăng là "quốc gia khủng bố nguy hiểm" sau vụ chính phủ Xuđăng cáo buộc Ixraen không kích khu tổ hợp nhà máy sản xuất vũ khí Al-Yarmouk ở thủ đô Khắctum của Xuđăng hôm 24/10.

Một quan chức quốc phòng Ixraen ngày 25/10 đã tuyên bố Xuđăng là "quốc gia khủng bố nguy hiểm" sau vụ chính phủ Xuđăng cáo buộc Ixraen không kích khu tổ hợp nhà máy sản xuất vũ khí Al-Yarmouk ở thủ đô Khắctum của Xuđăng hôm 24/10.


 

Nhà máy quân sự Al - Yarmouk bốc cháy sau vụ không kích ngày 24/10.

 

Trước đó, Người phát ngôn chính phủ Xuđăng, ông Ahmed Bilal, cho biết 4 máy bay đã thực hiện một vụ không kích vào nhà máy quân sự ở Khắctum, làm 2 người thiệt mạng. Theo ông Bilal, nghiên cứu các mảnh vỡ của tên lửa dùng trong vụ tấn công cho thấy Ixraen đứng đằng sau vụ này và các máy bay tấn công đã sử dụng công nghệ tinh vi để tránh hệ thống phòng không. Ông Bilal cho rằng mục đích chính của vụ tấn công là nhằm vô hiệu hóa quân đội Xuđăng, ngăn chặn Xuđăng phát triển vũ khí và làm suy yếu chủ quyền quốc gia của nước này.


Trong một bức thư gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), đại diện của Xuđăng gọi vụ tấn công là sự vi phạm trắng trợn hiến chương LHQ và đề nghị HĐBA LHQ lên án Ixraen.


Tuy nhiên, Ixraen đã từ chối bình luận trực tiếp về cáo buộc trên. Giám đốc phụ trách các vấn đề chính sách, quân sự, chính trị thuộc Bộ Quốc phòng Ixraen, ông Amos Gilad nói: "Cần thời gian mới biết chính xác chuyện gì đã xảy ra ở đó… Tổng thống Xuđăng Omar al-Bashir bị coi là một tội phạm chiến tranh. Xuđăng từ lâu cũng là căn cứ hoạt động của trùm khủng bố Osama bin Laden".


Đây không phải lần đầu tiên Xuđăng cáo buộc Ixraen tấn công vào nước này. Hồi tháng 4/2011, Xuđăng cho biết có bằng chứng không thể chối cãi rằng trực thăng tấn công của Ixraen đã không kích một chiếc ô tô đang chạy dọc Biển Đỏ khiến 2 người thiệt mạng.

 

Thùy Dương