05:22 13/05/2015

Italy thoát khỏi suy thoái kinh tế

Cuộc suy thoái kinh tế kéo dài từ quý II/2011 ở Italy đã chính thức kết thúc trong quý đầu tiên của năm 2015, với tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở mức dương 0,3% so với quý cuối cùng của năm 2014.

Cuộc suy thoái kinh tế kéo dài từ quý II/2011 ở Italy đã chính thức kết thúc trong quý đầu tiên của năm 2015, với tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở mức dương 0,3% so với quý cuối cùng của năm 2014.

Ảnh minh họa.


Theo phóng viên TTXVN tại Italy, con số đầy lạc quan mà Cơ quan thống kê nhà nước Italy (ISTAT) công bố ngày 13/5 đã khẳng định các dự đoán trước đó về sự phục hồi nhẹ của nền kinh tế Italy trong năm nay, trước khi bắt đầu "cất cánh" trong năm 2016 và 2017, với tỉ lệ tăng trưởng GDP từ 1,5% đến 1,7%. Các dự báo của Ngân hàng Nhà nước Italy và một số tổ chức tài chính quốc tế cũng khá lạc quan, khẳng định năm 2015, Italy sẽ bước ra khỏi cuộc suy thoái kinh tế đã kéo dài suốt 4 năm nay.


Theo ISTAT, GDP của Italy tăng trưởng trong quý đầu năm là do sản xuất công nghiệp và nông nghiệp cũng như khu vực dịch vụ gia tăng, trong khi mức cung cũng đã "nhúc nhích", cho thấy người tiêu dùng bắt đầu tăng chi tiêu sau một thời gian dài "thắt lưng buộc bụng" . Tuần trước, trong một báo cáo, ISTAT dự báo năm 2015, Italy, nền kinh tế lớn thứ 3 của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ đạt tăng trưởng GDP 0,7%.


Hiệp hội những người làm nông nghiệp Italy (Coldiretti) nhấn mạnh một trong những yếu tố khiến tăng trưởng GDP của Italy tăng trong quý I/2015 là xuất khẩu. Theo nghiên cứu của tổ chức này, trong 3 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của Italy đã tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó đặc biệt xuất khẩu sang Mỹ tăng 40%. Coldiretti cũng cho biết, mức chi tiêu của các gia đình Italy đã tăng nhẹ 0,7%, trong đó riêng chi tiêu cho lương thực tăng 1,4% so với cùng kì 2014.


Tuy nhiên, một số hiệp hội người tiêu dùng lớn và có uy tín của Italy như Adusbef và Federconsumatori cho rằng còn quá sớm để tuyên bố Italy đã thoát khỏi khủng hoảng, và con số 0,3% là "quá ít". Hai tổ chức này nhận định có nhiều lý do để nói cuộc khủng hoảng vẫn chưa qua, như tỉ lệ thất nghiệp còn cao, sức mua của các gia đình vẫn ở mức thấp kỷ lục trong nhiều năm qua.


TTXVN/Tin Tức