05:20 21/05/2014

Italy cứu sống gần 500 người nhập cư

Ngày 21/5, Hải quân Italy cho biết đã cứu sống gần 500 người nhập cư trong chiến dịch cứu hộ ngoài khơi đảo Sicily. Theo thông báo trên, 133 trẻ em cùng 74 phụ nữ trên hai tàu đánh cá đã được đưa lên tàu cứu hộ đêm 19/5, trong khi 281 người còn lại được thả phao cứu sinh...

Ngày 21/5, Hải quân Italy cho biết đã cứu sống gần 500 người nhập cư trong chiến dịch cứu hộ ngoài khơi đảo Sicily. Theo thông báo trên, 133 trẻ em cùng 74 phụ nữ trên hai tàu đánh cá đã được đưa lên tàu cứu hộ đêm 19/5, trong khi 281 người còn lại được thả phao cứu sinh và tiến hành cứu hộ vào ngày hôm sau, khi hoạt động cứu hộ buộc phải dừng lại do sóng lớn. Phần lớn những người nhập cư đến từ Syria, Ai Cập và Bangladesh.

Người nhập cư trái phép qua đường biển gia tăng. Ảnh AFP/TTXVN


Tổ chức cứu trợ trẻ em ("Save the Children") đã bày tỏ quan ngại về số lượng thiếu niên từ các khu vực xung đột, nghèo đói tìm cách đến Italy trên những chiếc thuyền đánh cá mà không có người thân đi cùng tăng lên trong thời gian qua. Trong khi phần lớn những trẻ em dưới 10 tuổi đến Italy cùng gia đình thì các thiếu niên thường đi một mình. Tổ chức này cũng cho biết không đủ điều kiện để bố trí chỗ ăn ở và bảo vệ đối tượng trên.Số lượng người vượt Địa Trung Hải đến Italy để từ đó vào châu Âu tăng đột biến trong năm 2014.

Tính đến ngày 30/4, trong tổng số 26.644 người nhập cư đến Italy, có 3.848 người trong độ tuổi vị thành niên, trong đó 2.744 em đi một mình. Trong khi đó, số lượng này cùng kỳ năm ngoái lần lượt là 3.362 và 522.Liên hợp quốc ước tính từ đầu năm tới nay, hơn 170 người đã thiệt mạng khi cố gắng đến châu Âu bằng đường biển. Italy cũng đã tiến hành tuần tra trên biển sau vụ đắm tàu chở người nhập cư ngoài khơi đảo Lampedusa khiến hàng trăm người thiệt mạng hồi năm ngoái.


TTXVN/Tin Tức