12:13 16/12/2014

Italy chạy đua giành quyền đăng cai Olympic mùa Hè 2024

Thủ tướng Italy Matteo Renzi tuyên bố nước này sẽ chạy đua để giành quyền đăng cai Olympic mùa Hè năm 2024, qua đó đưa Italy trở thành quốc gia đầu tiên chính thức tuyên bố tham gia cuộc chạy đua này.

Thủ tướng Italy Matteo Renzi ngày 15/12 tuyên bố nước này sẽ chạy đua để giành quyền đăng cai Olympic mùa Hè năm 2024. Với tuyên bố này, Italy trở thành quốc gia đầu tiên chính thức tuyên bố chạy đua giành quyền đăng cai Olympic mùa Hè 2024.

Ông Giovanni Malago, trưởng Hội đồng Olympic Italy (trái) cùng Thủ tướng Matteo Renzi tại lễ tuyên bố.


Theo phóng viên TTXVN tại Italy, phát biểu tại trụ sở Ủy ban Olympic Italy (CONI) ông Renzi khẳng định Italy sẽ chạy đua trên tinh thần của người sáng lập Olympic Pierre de Coubertin và địa điểm chạy đua chính là thủ đô Rome. Ông nhấn mạnh Italy có thể giành quyền đăng cai Olympic mùa Hè 2024 nếu vượt qua tâm lý bỏ cuộc trước đây.

Những thay đổi gần đây trong quy định của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cho phép các quốc gia đăng cai tổ chức các sự kiện ở nhiều địa điểm khác nhau thay vì tập trung vào một địa điểm. Thủ đô Rome có một số lợi thế để trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho cuộc chạy đua này, bao gồm cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu kỹ thuật như sân vận động Olimpico với các đường chạy dành cho môn điền kinh, hay bể bơi từng được sử dụng trong giải bơi lội quốc tế năm 2009.

Italy từng hai lần đăng cai Thế vận hội Olympic mùa Đông, ở Cortina d’Ampezzo năm 1956 và Turin năm 2006. Tuy nhiên, tháng 2/2012, cựu Thủ thủ tướng Italy Mario Monti tuyên bố ngừng chạy đua giành quyền đăng cai Olympic 2020 do không thể kham nổi gánh nặng tài chính. Tuyên bố của ông Monti khiến nhiều người nghi ngờ việc nước này tìm quyền đăng cai Olympic mùa Hè 2024.


TTXVN/Tin tức