04:11 26/04/2011

Italia tham gia không kích Libi

Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi ngày 26/4 tuyên bố nước này sẽ tham gia các cuộc không kích chiến lược trong sứ mệnh Libi của NATO.

Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi ngày 26/4 tuyên bố nước này sẽ tham gia các cuộc không kích chiến lược trong sứ mệnh Libi của NATO. Phát biểu của Thủ tướng Berlusconi được đưa ra ngay sau khi ông có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Phát ngôn viên chính phủ Libi, ông Mussa Ibrahim phát biểu với báo giới. Ảnh: AFP/TTXVN


Một tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Berlusconi cho biết, Italia đã quyết định tăng cường hoạt động quân sự của họ ở Libi nhằm đóng góp hơn nữa vào việc bảo vệ dân thường. Tuyên bố nhấn mạnh rằng các cuộc không kích của Italia sẽ chỉ nhằm vào "những mục tiêu quân sự cụ thể". Trước đó, các máy bay và tàu hải quân Italia chỉ tham gia tiếp nhiên liệu và một số hoạt động khác trong sứ mệnh Libi của NATO.

Trong khi đó, khu vực phía đông thủ đô Tripôli của Libi tiếp tục rung chuyển dưới các cuộc không kích của NATO trong đêm 25/4. Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy những tiếng nổ lớn ở một số quận của Tripôli khi máy bay gầm rú trên bầu trời. Tuy nhiên, phát ngôn viên chính phủ Libi Mussa Ibrahim cho biết nhà lãnh đạo Libi, ông Moamer Kadhafi vẫn an toàn và tinh thần đang cao. Ông Kadhafi đang làm việc tại một địa điểm an toàn ở Tripôli. Theo ông Ibrahim, vụ không kích nói trên của của NATO đã khiến 3 người thiệt mạng và 45 người bị thương, trong đó có 15 người trong tình trạng nguy kịch.

Quang Minh