04:09 08/04/2012

Italia quyết định cứu Pompeii

Chính phủ Italia đang xúc tiến dự án tốn kém 105 triệu euro (137 triệu USD) nhằm cứu thành phố cổ Pompeii, một trong những di sản khảo cổ vĩ đại nhất thế giới.

Chính phủ Italia đang xúc tiến dự án tốn kém 105 triệu euro (137 triệu USD) nhằm cứu thành phố cổ Pompeii, một trong những di sản khảo cổ vĩ đại nhất thế giới.

Thành phố này bị núi lửa chôn vùi vào năm 79 theo Công nguyên và bất ngờ được tìm thấy vào năm 1748. Pompeii đã có nhiều cấu trúc bị đổ hoàn toàn hoặc một phần do không được tu bổ kịp thời, trong đó “ngôi nhà của các võ sĩ giác đấu” 2.000 năm tuổi đã bị đổ sụp cách đây 18 tháng.


Ngôi nhà của các võ sĩ giác đấu đã bị sụp đổ cách đây 18 tháng.



Thủ tướng Italia Mario Monti cho biết, dự án nhằm tu bổ tất cả các khu vực dân cư cổ hiện đang gặp nguy hiểm tại Pompeii. Trong số các công trình được cấp quỹ tu bổ đầu tiên có “Sirico House”, ngôi nhà được cho là từng thuộc sự sở hữu của 2 anh em giàu có nhà Sirico. Bên cạnh đó là ngôi nhà của các võ sĩ giác đấu.

Mỗi năm Pompeii đón khoảng 2,5 triệu lượt khách tham quan. Để tu bổ được toàn bộ di chỉ Pompeii phải tốn gấp đôi số tiền mà Chính phủ Italia và EU cấp.


Theo thethaovanhoa.vn