06:09 02/06/2012

Italia có thể rút lui khỏi EURO 2012 ?

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RAI Sport ngày 1/6, huấn luyện viên đội tuyển Italia, Cesare Prandelli, đã nói rằng đội bóng Thiên Thanh sẽ rút khỏi EURO 2012 nếu được yêu cầu phải làm vậy.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RAI Sport ngày 1/6, huấn luyện viên đội tuyển Italia, Cesare Prandelli, đã nói rằng đội bóng Thiên Thanh sẽ rút khỏi EURO 2012 nếu được yêu cầu phải làm vậy.

 

Nền bóng đá Italia lại đang chìm trong một cuộc khủng hoảng mới khi vụ bê bối bán độ và dàn xếp tỷ số trận đấu gần đây bị phanh phui khiến 19 người bị bắt giữ, trong đó có đội trưởng CLB Lazio Stefano Mauri và một số cầu thủ hàng đầu bị điều tra. Trước tình trạng đó, ông Prandelli tuyên bố: "Nếu họ nói với chúng tôi rằng đội tuyển Italia không được tham dự các giải vô địch châu Âu vì lợi ích của nền bóng đá, điều này sẽ không thành vấn đề".

 

Thủ quân Lazio Stefano Mauri cũng dính nghi án cá độ. Ảnh Internet

 

Mới đây, ông Prandelli đã loại hậu vệ Domenico Criscito khỏi đội hình dự EURO 2012 sau khi phòng ở của tuyển thủ này tại khu huấn luyện bị cảnh sát lục soát và Crixitô nằm trong diện bị điều tra. Trong khi đó, trường hợp Leonardo Bonucci cũng thuộc diện điều tra song vẫn chưa bị loại khỏi đội hình vì chưa có thông báo chính thức từ phía cảnh sát.

 

Một số nguồn tin còn cho biết trong tay nhóm điều tra đã có các băng ghi âm cho thấy Gianluigi Buffon, thủ môn kiêm đội trưởng Italia, bị nghi ngờ tham gia cá cược bất hợp pháp với số tiền lên tới 1,5 triệu euro. Nhưng các nguồn tin tư pháp nói rằng Buphông, người trước đó đã lên tiếng chỉ trích cách thức tiến hành cuộc điều tra cũng như việc các thông tin điều tra bị rò rỉ trên báo chí, hiện vẫn không thuộc diện bị điều tra.

 

Ngày 29/5, Thủ tướng Italia Mario Monti nói rằng theo quan điểm cá nhân ông, nền bóng đá nước này nên bị đình chỉ từ hai đến ba năm cho đến khi xóa bỏ được tình trạng mua bán độ, dàn xếp tỷ số. Tuy nhiên, HLV Prandelli đã lên tiếng phản bác: “Tôi cho rằng cần thảo luận, chứ không phải là đưa ra những quan điểm mà không hề nghĩ đến các hậu quả. Đối với các cầu thủ, tôi xin tiếp tục khẳng định rằng những ai có liên quan đến vụ bê bối đều sẽ không được tham dự EURO 2012".

 

TTXVN/Tin tức