03:11 05/03/2011

Ít tiền vẫn có loa hay

Hầu như bất cứ gia đình nào cũng sở hữu ít nhất một cặp loa để thưởng thức âm nhạc. Tuy nhiên, để chọn loa hay, đẹp, phù hợp với nhu cầu sử dụng và túi tiền không phải là chuyện dễ dàng.

Hầu như bất cứ gia đình nào cũng sở hữu ít nhất một cặp loa để thưởng thức âm nhạc. Tuy nhiên, để chọn loa hay, đẹp, phù hợp với nhu cầu sử dụng và túi tiền không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng với dân sành điệu, chỉ cần cất công săn lùng là có ngay một cặp loa hay, giá chỉ khoảng 1 triệu đồng trở lên.

Từ chợ trời...

Dạo quanh “chợ trời” điện tử Nhật Tảo (quận10, TP.HCM), khách có thể tìm thấy mọi linh kiện điện tử, trong đó mặt hàng loa, ampli được bày bán nhiều nhất. Tất nhiên những sản phẩm này có nguồn gốc trôi nổi, chỉ có dân am hiểu về linh kiện điện tử mới tới đây để mua hàng. Theo anh Tuấn Nam – người thường mua linh kiện tại chợ Nhật Tảo về lắp ráp, sửa chữa loa cho khách: “Tại đây có vô số dòng loa, từ hàng cũ đến những mặt hàng lắp ráp trong nước.

Giá cả cũng vô chừng, từ vài trăm nghìn đồng cho đến hơn 1.000 USD”. Thường những người có thú chơi loa các thương hiệu nổi tiếng của Anh, Đức, Hàn Quốc, Nhật, Mỹ... “săn” loa cũ nhưng thương hiệu nổi tiếng như Yamaha, Denon, Sansui, Marantz, Pioneer, Technics....

Nếu biết chọn, chỉ cần 2 triệu đồng trở lên là có thể mua được. Nhưng với những người thích “săn” hàng độc, có thể mua linh kiện về lắp ráp, từ thùng loa được sản xuất trong nước hoặc đặt hàng từ nước ngoài, cho đến phụ tùng đi kèm như loa, dây loa...

Nghệ nhân Sơn loa bên tác phẩm Loa Tranh - sự kết hợp giữa thưởng lãm và thưởng âm.


Một trong những yếu tố để nghe nhạc hay trước tiên phải là thùng loa. “Để có thùng loa đạt chuẩn, không phải ai cũng có thể dễ dàng tìm được. Kinh nghiệm dễ nhất là nên lựa thùng càng nặng càng tốt, vì nó là yếu tố góp phần giảm được độ rung khi chạy ở công suất cao...”, Tuấn Nam cho hay. “Tiếp đến là loa, nên mở màn chắn xem kỹ loa bass, treble. Nếu lòng chảo của loa càng cạn thì tiếng bass càng hay.

Loa Trung Quốc rẻ tiền, lòng chảo sâu, tiếng bass nghe rất cứng”. Đó chỉ là một số quan sát bề ngoài, loa hay còn phụ thuộc nhiều yếu tố nữa như: Cách thiết kế thùng, bộ lọc trong loa, khả năng chống rung, khả năng triệt âm... và còn phụ thuộc vào ampli. Thường loa xịn nên đi với ampli xịn để chất lượng âm thanh được hay hơn.

Đến “showroom”

Đồ linh kiện ở chợ Nhật Tảo thường là hàng nhái nhập từ đủ nơi về hoặc là hàng cũ được tân trang bên ngoài. Ngay những người sành loa cũng có lúc mua lầm, dùng được vài bữa đã hư. Vì thế muốn mua được hàng ngon ở chợ Nhật Tảo, phải là khách ruột.

Chính sự may rủi khi mua loa ở “chợ trời” khiến nhiều người không rành về loa đã chọn biện pháp an toàn là vào các siêu thị điện máy để mua, vừa được bảo hành, vừa chính hãng. Tuy nhiên, giá loa cũng vô chừng.

Với những dòng loa hi-end, giá thấp nhất là 4 triệu đồng và cao nhất đến vài chục triệu đồng. Tuy nhiên, giới hi-end kháo nhau, người tiêu dùng cũng có thể sở hữu một cặp loa đẹp, mới, bền và đặc biệt là rẻ, đó là loa tranh.

Đây là 1 tác phẩm đậm chất nghệ thuật, do Công ty ART Audio sản xuất. Điểm nhấn của loa tranh chính là loa trong tranh, tranh có loa, nhưng tái hiện đầy đủ các giải tần của âm thanh và nằm vỏn vẹn trong 1 bức tranh nghệ thuật với chiều dày chỉ 10 cm.

Ông Châu Thành Phương (quận Tân Bình) một trong những khách hàng sử dụng loa tranh, cho biết: “So với một bộ loa thông thường cùng giá, chất lượng loa tranh không chỉ tốt hơn về mặt thưởng âm, mà nó còn hay hơn về mặt thưởng lãm.

Đặc biệt, nếu sử dụng cho mục đích hát karaoke, công suất của loa tranh mạnh hơn rất nhiều so với những dòng loa xịn, có thương hiệu đang bán trên thị trường”. Điểm nhấn khác của loa tranh, người mua có thể “đo ni đóng giày” theo căn phòng của mình.

Nghĩa là có thể đặt tranh theo sở thích, mang dấu ấn cá nhân của gia chủ như kích thước tranh, nội dung tranh (chân dung, nghệ thuật, thư pháp, trừu tượng, tĩnh vật...), chất liệu tranh (hình chụp, hình vẽ, gốm, đá...)... tùy theo mục đích sử dụng ở vị trí trong nhà, sân vườn hay theo phong cách nhà thiết kế.

Không chỉ đẹp về hình thức với độ dày chỉ từ 8-10 cm, loa tranh còn đặt chất lượng âm thanh lên hàng đầu nhờ linh kiện được đặt mua từ Đan Mạch, nơi được xem là xứ sở của loa.

Nghệ nhân Nguyễn Hùng Sơn (còn gọi là Sơn loa) - Giám đốc Công ty ART Audio, cho hay: Để đảm bảo độ tin cậy của loa tranh, công ty bảo hành sản phẩm 3 năm và cho đem về nhà dùng thử đến 4 ngày. Vì thế, chỉ tính tháng 1/2011, mãi lực bán loa tranh của công ty đạt 300% so với cùng kỳ, bằng 3 năm bán tranh trước đó.

Hiện loa tranh có 5 dòng, trong đó dòng loa tranh Violon được xem là giá mềm nhất, khoảng 150 USD/cặp, thường được lắp trong phòng khách, hoặc phòng ngủ với diện tích phòng từ 12 – 18 m2.

Hơn 25 năm kinh nghiệm trong nghề chế tác loa cho dân Audiophile, nghệ nhân Sơn loa trăn trở: “Với sản phẩm được gia công hoàn toàn bằng tay, tôi hi vọng dòng loa tranh cao cấp này sẽ tìm được chỗ đứng trên thị trường mang thương hiệu Việt Nam, đủ sánh với các thương hiệu thành danh của nước ngoài”.

Hải Yên