11:14 06/11/2014

Israel vi phạm tội ác chiến tranh

Theo báo cáo của tổ chức Ân xá quốc tế, quân đội Israel đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật trong xung đột vũ trang khi họ đánh bom vào nhà dân Palestine và sát hại hơn 1500 người.

Cuộc xung đột giữa Israel và Palestine tại Dải Gaza trong suốt mùa hè qua đã gây ra thiệt hại nặng nề về người và của. Toàn bộ các gia đình người Palestine đều bị giết hại trong khi nhà của họ trở thành những đống đổ nát hoang tàn sau những trận dội bom không báo trước của quân đội Israel.

Người dân đau đớn khóc thầm khi mất cả người thân và chỗ ở do trúng bom của quân đội Israel.


Theo báo cáo của Tổ chức Ân xá quốc tế, ít nhất 18000 ngôi nhà đã bị phá hủy và hơn 1500 người Palestine thiệt mạng trong các cuộc giao tranh. Tổ chức đã buộc tội Israel không quan tâm đến mạng sống của người dân Palestine khi liên tiếp thả bom đánh trúng nơi sinh sống của họ.


“Lực lượng quân sự Israel coi thường pháp luật trong xung đột vũ trang. Họ thả bom mà không hề báo trước cho người dân cũng như không cho họ cơ hội để sơ tán. Điều này là một tội ác không thể tha thứ”, Philip Luther – Giám đốc chương trình Ân xá Trung Đông và Bắc Phi giận dữ cho biết.


Các vụ không kích đã tạo nên nỗi ám ảnh cho những người sống sót, khi chính tay họ phải tìm kiếm thi thể người thân bạn bè của mình trong hàng nghìn ngôi nhà đổ nát. “Tất cả những gì tôi nhớ là những mảnh thi thể bị vùi trong gạch đá: răng, đầu, cánh tay, bộ phận bên trong, chúng đều bị trầy xước và vỡ vụn”, anh Ayman Haniye – người may mắn sống sót – kể lại.


“Thật là kinh khủng khi không thể cứu được một người nào. Bọn trẻ đều bị thiêu cháy, tôi không thể nào phân biệt đâu là con mình đâu là con hàng xóm. Chúng tôi cố gắng mang thi thể ra xe cứu thương nhanh và nhiều nhất có thể. Tôi chỉ kịp nhận ra đứa con lớn nhất của mình qua đôi giày tôi mua cho nó cách đây 2 hôm”, bác sĩ Khalil Abed Hassan Ammar đau đớn hồi tưởng.


Theo một số trường hợp đã được điều tra, những vụ không kích từ Israel được triển khai với mục đích nhằm vào các mục tiêu chiến đấu, tuy nhiên những vụ không kích đó lại dẫn đến con số thương vong tương đối lớn lên dân thường Palestine. Dường như chiến lược quân sự của Israel đã vi phạm nghiêm trọng Luật Nhân đạo quốc tế. Bản báo cáo của Tổ chức Ân xá còn tiết lộ những nhà chức trách của Israel không cung cấp đủ bằng chứng lí do xác thực cho các vụ tấn công tại Dải Gaza và thậm chí còn tỏ vẻ không biết có những vụ tấn công đó đã xảy ra.


Tổ chức Ân xá quốc tế (AI) kêu gọi chính quyền Israel và Palestine cho phép một cuộc điều tra độc lập về việc vi phạm bạo lực tại Dải Gaza và tiến hành một vụ khởi tố các bên có liên quan do Tòa án Tội phạm Quốc tế xét xử. Trả lời trước lời buộc tội trên, Bộ ngoại giao Israel khẳng định AI cũng không hề có đầy đủ bằng chứng để kết tội Israel, đồng thời cho rằng tổ chức này hoàn toàn làm ngơ trước “những tội ác chiến tranh do chính quyền Hamas gây ra” như lợi dụng trường học, đền thờ và nhà dân để dự trữ vũ khí cũng như làm bệ phóng tên lửa nhằm vào Israel. Tuy nhiên, trong các bản báo cáo của AI, binh lính Palestine cũng bị buộc tội vi phạm luật chiến tranh khi họ bắn hàng ngàn quả tên lửa vào lãnh thổ Israel làm 6 dân thường trong đó có 1 trẻ nhỏ thiệt mạng.



Hồng Hạnh (theo RT)