11:11 17/11/2012

Israel tuyển 75.000 quân 'nhằm' vào dải Gaza

Ngày 16/11, Chính phủ Israel đã bật đèn xanh cho kế hoạch tuyển mộ binh lính lớn lên tới 75.000 người, một động thái được cho là nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên mặt đất trong bối cảnh gia tăng xung đột giữa nước này và Dải Gaza.

Ngày 16/11, Chính phủ Israel đã bật đèn xanh cho kế hoạch tuyển mộ binh lính lớn lên tới 75.000 người, một động thái được cho là nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên mặt đất trong bối cảnh gia tăng xung đột giữa nước này và Dải Gaza.

 

Theo kênh Chanel 2, quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp kín giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các quan chức Bộ Quốc phòng nước này tại thủ đô Tel Aviv. Một nguồn tin giấu tên cho biết, việc thông qua một kế hoạch tuyển binh lính lớn như vậy cho thấy nhiều khả năng trong vài ngày tới, một cuộc tổng tấn công trên mặt đất sẽ được triển khai tại Dải Gaza. Tuy nhiên, phía Bộ Quốc phòng Israel không đưa ra bất cứ bình luận nào về kế hoạch này.

 

Trước đó, ngày 15/11, Chính phủ Israel cũng đã thông qua kế hoạch tập trung khoảng 30.000 quân dự bị và 16.000 binh sĩ trong số này cũng như các lữ đoàn xe bọc thép, các tiểu đoàn pháo binh và bộ binh đều đã được điều động tới khu vực biên giới với Gaza.

 

Xe bọc thép Israel triển khai tại khu vực biên giới Israel-Gada ngày 15/11. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Cũng trong ngày 16/11, Tổng Tư lệnh quân đội miền Nam Israel, tướng Tal Russo đã ra lệnh đóng cửa 3 tuyến đường huyết mạch dẫn tới Dải Gaza, đồng thời tuyên bố đây là "khu vực quân sự đặc biệt". Lệnh đóng cửa các tuyến đường nói trên sẽ có hiệu lực tới khi nào có những thông báo tiếp theo từ quân đội Israel.

 

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Tổng thống Palestin Mahmud Abbas tuyên bố chiến dịch không kích của Israel vào Dải Gaza sẽ không làm chệch hướng nỗ lực của Palestin trong việc vận động giành quy chế thành viên tại Liên hợp quốc (LHQ) vào cuối tháng này.

 

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Abbas nói: "Những gì đang xảy ra ở Gaza là nhằm ngăn cản đề nghị của chúng tôi đạt được quy chế nhà nước quan sát viên tại LHQ, nhưng chúng tôi sẽ bỏ phiếu về nghị quyết đó vào ngày 29/11. Không ai có thể cản trở chúng tôi". Nhà lãnh đạo Palestin đã gọi hành động gây hấn mà Israel đang tiến hành là "cuộc thảm sát", đồng thời khẳng định đây là cơ hội để các phe nhóm đối lập ở Palestin đoàn kết.

 

Trong khi đó, phát ngôn viên Martin Nesirky của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cho biết TTK LHQ đã kêu gọi Israel và lực lượng Hamas đang kiểm soát Dải Gaza "chấm dứt sự leo thang nguy hiểm" ở khu vực này để tránh gây đổ máu. Ông Nesirky nhấn mạnh các cuộc tấn công bằng rốckét là không thể chấp nhận và phải chấm dứt ngay lập tức. Cả hai bên đều phải kiềm chế tối đa. Theo các quan chức ngoại giao LHQ, ông Ban Ki-Moon sẽ đến Israel và Ai Cập vào tuần sau, trong khi Tổng thống Abbas nói rằng TTK LHQ sẽ đến thăm các vùng lãnh thổ Palestin trong một vài ngày tới.

 

 

TTXVN/tin tức