11:12 18/11/2012

Israel tiếp tục tấn công Dải Gaza

Căng thẳng giữa Israel và Dải Gaza tiếp tục leo thang khi Israel tiến hành các vụ không kích mới vào tối 17/11 làm 6 người Palestine thiệt mạng.

Căng thẳng giữa Israel và Dải Gaza tiếp tục leo thang khi Israel tiến hành các vụ không kích mới vào tối 17/11 làm 6 người Palestine thiệt mạng.


Sáng 18/11, một vụ không kích của Israel lại nhằm trúng cơ sở của kênh truyền hình al-Quds thân phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas ở Gaza làm 6 nhà báo bị thương.


Quân đội Israel xác nhận đã tấn công vào tòa nhà có cơ sở của kênh truyền hình al-Quds tại khu vực ngoại ô Rimal) của thành phố Gaza và sau đó còn tiến hành thêm các đợt không kích mới sau khi các nhà báo sơ tán khỏi đây.


Xe quân sự Israel triển khai tới biên giới với Dải Gaza ngày 17/11. Ảnh: AFP/TTXVN


Kênh truyền hình al-Quds đặt trụ sở chính tại Libăng. Cơ sở của al-Quds tại Gaza nằm trên tầng 11 của tòa nhà bị không kích nói trên. Đợt không kích đã khiến hoạt động phát sóng của al-Quds bị gián đoạn, đồng thời làm rung chuyển các tòa nhà trong khu vực, trong đó có các văn phòng báo chí nước ngoài như ARD của Đức, các kênh truyền hình Kuwait TV của Kuwait và RAI của Italia.


Máy bay chiến đấu của Israel cũng dội bom xuống khu vực phía Bắc dải Gaza làm một trẻ em thiệt mạng và 15 người bị thương. Theo các cơ quan y tế ở Gaza, ít nhất 46 người đã thiệt mạng và trên 350 người bị thương kể từ khi Israel phát động chiến dịch không kích Dải Gaza ngày 14/11.


Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Ngoại trưởng các nước thành viên Liên đoàn Arập (AL) đã họp khẩn cấp tại thủ đô Cairo của Ai Cập ngày 17/11 để thảo luận về tình trạng bạo lực leo thang ở Gaza.


Trong cuộc họp, Tổng thư ký AL Nabil al-Arabi cam kết hỗ trợ người dân Palestine chống lại hành vi gây hấn của Israel, đồng thời yêu cầu phá bỏ lệnh cấm vận của Israel đối với Dải Gaza. Tổng thư ký Arabi cũng kêu gọi các nước Arập xem xét lại kế hoạch hòa bình với Tel Aviv, cũng như toàn bộ lập trường về tiến trình hòa bình khu vực.


Ngay sau cuộc họp, AL đã ra thông cáo cho biết Tổng thư ký Arabi sẽ dẫn đầu các Ngoại trưởng trong khối tới thăm Gaza trong ngày 18 hoặc 19/11 để thể hiện tình đoàn kết với người dân Palestine theo thời kêu gọi của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Thông cáo kêu gọi các nước thành viên ngừng tất cả các hoạt động bình thường hóa quan hệ với Israel, đồng thời ủng hộ nỗ lực của Ai Cập làm trung gian thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel với các phong trào vũ trang Palestine ở Gaza.


Năm 2002, các nước Arập đã đề nghị công nhận Israel về mặt ngoại giao để đổi lại việc nước này rút khỏi tất cả các vùng lãnh thổ chiếm đóng và giải quyết thỏa đáng vấn đề người tị nạn Palestine. Sáng kiến Arập này đã định hướng cho chính sách ngoại giao của khối Arập với Israel kể từ đó.


Tổng thống Ai Cập Mohamed Mursi sẽ tiến hành cuộc họp bốn bên với Quốc vương, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ và lãnh đạo phong trào Hamas để thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Gaza.


Trong khi đó, Tổng thống Ápganixtan, Chủ tịch Quốc hội Iran, Chủ tịch Quốc hội Gioócđani đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Israel và khẳng định sẽ cùng các nước Hồi giáo khác đẩy mạnh hơn nữa nỗ lực ngăn chặn các hành động gây hấn của Ten Aviv.


Một phái đoàn gồm đại diện các chính đảng, các nhóm cách mạng và các nhà hoạt động độc lập của Ai Cập dự kiến khởi hành từ Cairo tới Gaza trong ngày 18/11 để thể hiện đoàn kết và ủng hộ đối với người dân Palestine.


Trong khi đó, phương Tây tiếp tục bày tỏ ủng hộ Israel. Phó cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Ben Rhodes tuyên bố: "Israel có quyền tự vệ... và sẽ tự đưa ra quyết định về chiến thuật liên quan". Ngoại trưởng Anh nói rằng chính quyền Hamas kiểm soát Dải Gaza phải chịu "trách nhiệm chính" về tình trạng leo thang bạo lực tại đây.



TTXVN/Tin tức