06:09 26/06/2014

Israel tiếp tục chiến dịch quân sự tại Bờ Tây

Nội các an ninh Israel đã đảo ngược quyết định vừa thông qua ngày 24/6 về việc giảm qui mô chiến dịch quân sự lớn nhằm tìm kiếm ba thanh niên bị mất tích ở Bờ Tây.

Ngày 25/6, Nội các an ninh Israel đã đảo ngược quyết định vừa thông qua một ngày trước đó về việc giảm qui mô chiến dịch quân sự lớn nhằm tìm kiếm ba thanh niên bị mất tích ở Bờ Tây. Cùng với việc tiếp tục chiến dịch tìm kiến hiện nay, Israel còn cân nhắc một loạt biện pháp trừng phạt tài chính đối với Chính quyền Palestine (PA).

Động thái này xuất hiện sau khi quân đội Israel bắt giữ thêm 17 người Palestine, trong đó có hai nghị sỹ, đêm 24/6 trong chiến dịch trấn áp tại Bờ Tây. Kể từ khi chiến dịch tìm kiếm bắt đầu cách đây gần 2 tuần, quân đội Israel đã bắt giữ gần 400 người Palestine ở Bờ Tây, hầu hết được cho là thành viên của phong trào Hamas.

Israel còn bắt lại nhiều tù nhân Palestine ở Bờ Tây từng được trả tự do trong vụ trao đổi với binh sỹ Israel bị bắt cóc Gilad Schalit ba năm trước và bắt đầu phá hủy nhà của những người bị Tel Aviv xem là khủng bố. Giới chức chính phủ Israel biện minh cho việc nối lại chính sách gây tranh cãi về phá hủy nhà của người Palestine là nhằm chống lại việc PA khuyến khích hành động khủng bố bằng tài chính. Israel cáo buộc PA chi hàng chục triệu USD hàng tháng để trả lương cho tù nhân Palestine tại Israel và gia đình những "kẻ đánh bom liều chết".

Binh sĩ Israel tìm kiếm 3 sinh viên bị mất tích tại làng Halhul, thành phố cổ Hebron, Khu Bờ Tây ngày 24/6. Ảnh: AFP-TTXVN


Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không cho biết chi tiết về các biện pháp trừng phạt tài chính đang được xem xét, nhưng trước đây Tel Aviv từng có kế hoạch khấu trừ một phần ngân sách hàng tháng mà Israel phải chuyểnf trả cho PA từ những khoản thuế thu hộ.

Số phận của ba thiếu niên bị mất tích cũng như tình hình ở Bờ Tây dự kiến sẽ là trọng tâm của cuộc đàm phán tại Paris ngày 26/6 giữa Ngoại trưởng Israel Avigdor Liberman với người đồng cấp Mỹ John Kerry, cũng như cuộc tiếp xúc với Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ông Kerry và ông Liberman kể từ cuối tháng 3/2014, thời điểm các cuộc đàm phán hòa bình Israel-Palestine lâm bế tắc.

Đa số người Palestine phản đối giải pháp hai nhà nước

Theo kết quả thăm dò được công bố ngày 25/6, đa số người Palestine tại Bờ Tây và Gaza hiện quay sang phản đối giải pháp hai nhà nước để chấm dứt cuộc đấu tranh chống Israel.

Cuộc khảo sát do Viện Washington về Chính sách Cận Đông tiến hành cho thấy 60% số người được hỏi, trong đó có 55% ở Bờ Tây và 68% ở Gaza, dứt khoát phản đối việc chấp nhận sự tồn tại của Israel. Thay vào đó, họ kiến nghị các nhà lãnh đạo "nỗ lực đòi lại tất cả Palestine lịch sử, từ sông tới biển". 2/3 số người được hỏi ủng hộ tiếp tục kháng chiến chống nhà nước Do Thái.

Cuộc khảo sát mới này được tiến hành trên khắp các vùng lãnh thổ Palestine trong khoảng thời gian từ 15-17/6. Kết quả thăm dò còn tiết lộ 80% người Palestine muốn có cơ hội việc làm nhiều hơn tại Israel và 70% người dân Gaza ủng hộ mạnh mẽ việc Hamas duy trì thỏa thuận ngừng bắn với quân đội Israel.

Với kết quả thăm dò trên, các học giả của viện này kết luận rằng "chính sách của Mỹ nên xem xét nghiêm túc việc từ bỏ mọi hy vọng về một thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa Israel và Palestine" và nên "tập trung vào những bước đi tức thì để giảm bớt căng thẳng" cũng như cải thiện điều kiện tại chỗ.

Các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Palestine đã đổ vỡ hồi tháng 4 vừa qua sau 9 tháng thương lượng. Đặc phái viên của Mỹ phụ trách tiến trình này, ông Martin Indyk, là nhà sáng lập Viện Washington.


T.N