11:08 13/11/2012

Israel, Syria đấu pháo trả đũa nhau

Quân đội Israel (Ixraen) cho biết các xe tăng của nước này ngày 12/11 đã bắn nhiều loạt đạn vào lãnh thổ Syria (Xyri) nhằm đáp trả loạt đạn cối thứ hai rơi xuống gần một cứ điểm trên phần lãnh thổ do Israel kiểm soát tại Cao nguyên Golan trong vòng 24 giờ qua.

Quân đội Israel (Ixraen) cho biết các xe tăng của nước này ngày 12/11 đã bắn nhiều loạt đạn vào lãnh thổ Syria (Xyri) nhằm đáp trả loạt đạn cối thứ hai rơi xuống gần một cứ điểm trên phần lãnh thổ do Israel kiểm soát tại Cao nguyên Golan trong vòng 24 giờ qua.

Xe bọc thép tuần tra tại cửa ngõ căn cứ quân sự Tel Hazeka của Ixraen ở cao nguyên Golan ngày 11/11. Ảnh: THX/TTXVN


Trước đó một ngày, quân đội Israel cũng nã đạn pháo cảnh báo về phía Syria sau khi một quả đạn cối bắn trúng một tiền đồn quân sự trên Cao nguyên Golan. Theo quân đội Israel, các binh sĩ đã "nã thẳng" vào các mục tiêu ở Syria.

Sau khi nhận được đơn khiếu nại chính thức của Israel về các vụ pháo kích trên, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã yêu cầu tất cả các bên kiềm chế tối đa và hành động có trách nhiệm.

Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ xuất kích

Theo hãng tin tư nhân Dogan, các máy bay chiến đấu phản lực F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/11 đã xuất kích gần biên giới với Syria trong bối cảnh leo thang xung đột giữa lực lượng an ninh Syria với các phiến quân có vũ trang tại khu vực này.

Các máy bay chiến đấu F-16 cất cánh từ một căn cứ không quân ở tỉnh Diyarbakir, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, với nhiệm vụ khẩn cấp tuần tra biên giới nước này với Syria. Các phi công được lệnh tấn công các máy bay của Syria khi phát hiện xâm phạm biên giới.

Trước đó cùng ngày đã xảy ra vụ bắn rốckét từ phía biên giới Syria vào Thổ Nhĩ Kỳ. Trong nhiều ngày qua cũng xảy ra các vụ đấu súng lẻ tẻ trên biên giới hai nước.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tuyên bố liên minh quân sự này sẵn sàng hỗ trợ quốc gia thành viên Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài 20 tháng qua ở Syria đang ngày càng lan qua biên giới. Cũng theo ông Rasmussen, NATO hiện vẫn chưa nhận được yêu cầu nào từ phía Ancara về việc triển khai các tên lửa phòng không Patriot trên lãnh thổ nước này.


TTXVN/Tin tức