10:11 02/10/2014

Israel sẽ xây thêm 2.600 nhà định

Chính quyền Tel Aviv đã chính thức thông qua kế hoạch xây dựng một khu định cư mới gồm hơn 2.600 nhà tại Đông Jerusalem.

Ngày 1/10, Tổ chức giám sát các hoạt động định cư của Israel "Peace Now" cho biết chính quyền Tel Aviv đã chính thức thông qua kế hoạch xây dựng một khu định cư mới gồm hơn 2.600 nhà tại Đông Jerusalem.

Công trình xây dựng khu định cư mới ở Givat Zeev, khu Bờ tây, phía bắc Jerusalem ngày 12/11. Ảnh: AFP/ TTXVN


Theo tổ chức trên, kế hoạch xây dựng đã được Chính phủ Israel công bố tuần trước, bao gồm 2.612 nhà sẽ được xây dựng tại một khu định cư mới mang tên Givat Hamatos, nằm giữa Nam Jerusalem và Bethlehem. Israel đã lên dự án này từ nhiều năm nay, nhưng đến cuối năm 2012 chính phủ mới chấp thuận và được thông qua lần cuối ngày 24/9 vừa qua.

Givat Hamatos là khu định cư mới đầu tiên tại Jerusalem kể từ khi Chính phủ Israel lập khu định cư Har Homa năm 1997. Một quan chức tại Jerusalem cho biết phải mất vài tháng nữa tiến trình xây dựng mới được khởi động.
 
Tổ chức Peace Now nhận định kế hoạch trên của Israel huỷ hoại triển vọng hoà bình với Palestine cũng như khả năng đạt được giải pháp hai nhà nước.

Thông tin về kế hoạch xây khu định cư mới của Israel được đưa ra ngay trước khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Washington.

Theo người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest, tại cuộc gặp, Tổng thống Obama đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về kế hoạch xây khu định cư mới của Tel Aviv tại "khu vực nhạy cảm" Đông Jerusalem.

Ông Earnest cảnh báo việc Israel tiến hành kế hoạch này sẽ gửi đi một "thông điệp đáng lo ngại" và đi ngược lại mục tiêu đàm phán nhằm đi đến thỏa thuận hòa bình lâu dài với Palestine, đồng thời gây quan ngại trong cộng đồng quốc tế và tạo khoảng cách giữa Israel với các nước đồng minh.

Ông Earnest nhấn mạnh quy chế cuối cùng cho Jerusalem "chỉ có thể được quyết định thông qua đàm phán trực tiếp giữa các bên liên quan".

Trong khi đó, phát biểu ngày 1/10 tại Ramallah, Tổng thống Palestine Mahmud Abbas cho biết Palestine đang hối thúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) thông qua một dự thảo nghị quyết ấn định thời hạn Israel phải chấm dứt chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Palestine.

Theo hãng thông tấn Pháp AFP, dự thảo nghị quyết trên do các nước Arab đưa ra, theo đó yêu cầu "Israel rút hoàn toàn khỏi các vùng đất chiếm đóng của Palestine từ năm 1967, bao gồm cả Đông Jerusalem, trong thời gian sớm nhất có thể và phải hoàn tất trước tháng 11/2016". Ngoài ra, dự thảo cũng kêu gọi các tổ chức quốc tế "tôn trọng độ lập chủ quyền của nhà nước Palestine, cũng như quyền tự quyết của dân tộc Palestine".

Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Malki cho biết tất cả các nước Arab tại LHQ đã ủng hộ dự thảo nghị quyết trên, và trong vòng 3 tuần tới, Jordan sẽ đại diện cho nhóm các nước Arab đưa dự thảo này ra thông qua tại HĐBA. Trong khi đó, Palestine sẽ tiếp tục vận động hành lang để các nước châu Âu, châu Phi, Mỹ Latinh và các nước khác ủng hộ dự thảo này.


TTXVN/Tin tức