10:11 15/10/2012

Israel ra mắt máy bay không người lái Shoval 1

Ngày 14/10, Israel đã cho ra mắt một loại máy bay không người lái được nâng cấp (UAV) để tăng cường khả năng giám sát trên biển và trên không với tính năng xác định mục tiêu nhanh hơn và chính xác hơn.

Ngày 14/10, Israel đã cho ra mắt một loại máy bay không người lái được nâng cấp (UAV) để tăng cường khả năng giám sát trên biển và trên không với tính năng xác định mục tiêu nhanh hơn và chính xác hơn.

Loại máy bay mới, mang tên Con Diệc 1 (Shoval 1), sẽ giúp cải thiện khả năng của Hải quân và Không quân Israel trong việc xác định các tàu và máy bay lạ hoặc thù địch nằm ở vị trí cách 300 km, nhờ một radar có thể phủ sóng tới Thổ Nhĩ Kỹ, đảo Síp hoặc Ai Cập.

Công ty Công nghiệp hàng không vũ trụ Israel (IAI), hãng sản xuất máy bay và thiết bị hàng không vũ trụ hàng đầu của nước này, được giao thực hiện đợt nâng cấp máy bay Shoval lần này. Theo một quan chức IAI, hệ thống mới có thể tìm kiếm và xác định mọi mục tiêu trong vòng vài phút. IAI đã thử nghiệm tính năng này với các máy camera mới, phát hiện được mọi chi tiết của một chiếc tàu đi qua biển Địa Trung Hải. Bên cạnh đó, Shoval có khả năng truyền thông tin qua vệ tinh, cho phép máy bay này trực tiếp truyền những hình ảnh thu nhận được tới những nơi xa như Paris (Pháp).


Máy bay không người lái Shoval của Israel. Ảnh: Internet.



Loại Shoval chỉ có một camera đặt ở phía dưới máy bay và rađa không có khả năng bắt sóng xa như vậy. Shoval được nâng cấp sẽ giúp Israel nhận dạng các tàu biển hoặc máy bay khả nghi trên toàn khu vực Địa Trung Hải.

IAI công bố Shoval "đời mới" chỉ một tuần sau khi một máy bay của Không quân Israel bắn hạ một máy bay không người lái lạ xâm nhập không phận miền Nam nước này để do thám. Sau đó, Phong trào Hồi giáo Hezbollah của Lebanon đã nhận sở hữu chiếc máy bay bị bắn hạ nói trên, đồng thời cho biết sứ mệnh do thám Israel đã thành công. Máy bay này đã xâm phạm không phận Israel từ vùng biển Địa Trung Hải gần Dải Gaza. Một máy bay chiến đấu của Israel đã bắn hai tên lửa vào máy bay này và một máy bay thứ hai đã bắn hạ nó trên vùng sa mạc Negev.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết các tin tặc Iran đang hàng ngày tìm cách phá hỏng nhiều mạng lưới máy tính của Israel. Phát biểu trong một phiên họp thường kỳ của Nội các Israel, ông Netanyahu cho biết năm 2011, Tel Aviv đã thiết lập một sở chỉ huy mạng quốc gia nhằm ngăn chặn các âm mưu này, như lực lượng đặc nhiệm chống tin tặc cho một hệ thống kỹ thuật số chống tên lửa mang tên "Vòm Sắt", bảo vệ các thị trấn và thành phố miền Nam khỏi các tên lửa bắn từ dải Gaza.

Phát biểu của ông Netanyahu được đưa ra chỉ vài ngày sau khi các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết các tin tặc liên kết với Iran đang tìm cách gây ra một vụ "Trân Châu Cảng trên mạng" chống lại các lợi ích của Mỹ sau một loạt các vụ tấn công mạng tại Mỹ và vùng Vịnh. Trong những tuần gần đây, các mạng máy vi tính của các ngân hàng Mỹ đã bị tin tặc tấn công. Hồi tháng Tám, một loại virus máy tính đã xâm nhập mạng của công ty dầu mỏ Aramco của Saudi Arabia và phá hủy các dữ liệu trên 30.000 máy tính.

Đầu năm nay, Cơ quan an ninh Israel (ISA) cho biết đã tăng cường giám sát các mạng ngân hàng địa phương nhằm phá các vụ tấn công mạng tiềm ẩn. ISA tái xác định an ninh cho các thể chế ngân hàng là "nhiệm vụ quan trọng" vì lo ngại các vụ tấn công của tin tặc, chủ yếu nhằm vào các ngân hàng lớn, có thể gây thiệt hại lớn cho sự lưu thông tiền tệ của đất nước.



TTXVN/Tin tức