08:20 10/08/2014

Israel, Palestine không lạc quan về thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza

Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine đều đưa ra nhận định không lạc quan về thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza do Ai Cập làm trung gian trong bối cảnh các vòng đàm phán trước đó đều thất bại.

Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine đều đưa ra nhận định không lạc quan về thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza do Ai Cập làm trung gian trong bối cảnh các vòng đàm phán trước đó đều thất bại.

 

Một nhà thờ Hồi giáo bị phá hủy trong vụ không kích của Israel tại thành phố Gaza ngày 10/8. Ảnh:AFP-TTXVN

 

Phát biểu trong phiên họp Nội các thường kỳ ngày 10/8 tại thủ đô Tel Aviv, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel sẽ đứng ngoài các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn với Phong trào Hamas chừng nào phía Palestine tiếp tục nã rocket và đạn cối từ Dải Gaza vào lãnh thổ nước này. Ông Netanyahu khẳng định Isael sẽ không thương lượng "trong tiếng súng", và chiến dịch quân sự của Israel mang tên "Bảo vệ biên giới", khởi động từ ngày 8/7 vừa qua, sẽ tiếp tục cho tới khi Tel Aviv đạt được mục tiêu là "khôi phục sự yên bình".

 

Cùng ngày, phát biểu tại thủ đô Cairo của Ai Cập, ông Ezzat al-Rishq, một quan chức cấp cao của phái đoàn Hamas tham gia vào cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn, nhận định rằng khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza là "rất thấp".

 

Mặc dù từng để ngỏ khả năng rời cuộc đàm phán nếu Israel không quay lại bàn đối thoại vô điều kiện, các nhà thương thuyết của Palestine sẽ tiếp tục lưu lại Cairo để tham dự một cuộc họp khẩn với Liên đoàn Arab (AL), dự kiến diễn ra vào ngày 11/8. Theo hãng thông tấn nhà nước MENA của Ai Cập, nội dung cuộc họp tập trung vào cuộc khủng hoảng tại Dải Gaza.

 

Trước đó, ngày 8/8, Israel đã rút đoàn đàm phán của mình khỏi Cập sau khi cáo buộc các tay súng Hồi giáo Hamas phá vỡ lệnh ngừng bắn 72 giờ, bắn hai quả đạn pháo sang lãnh thổ Israel. Cuộc thương lượng một ngày trước đó tại Cairo cũng đổ vỡ do các bên cùng bác bỏ các điều kiện của nhau. Phía Israel tuyên bố sẵn sàng kéo dài lệnh ngừng bắn, nhưng từ chối đáp ứng các yêu cầu của Hamas, trong đó có việc trả tự do cho 125 tù nhân Palestine đang bị Israel giam giữ, và mở một cảng biển ở Dải Gaza. Trong khi đó, Hamas và các cánh vũ trang thuộc phong trào này kiên quyết bác bỏ yêu cầu giải giáp mà Israel đưa ra. Các nguồn tin an ninh cấp cao của Israel cảnh báo rằng nhà nước Do Thái sẽ đáp trả bằng vũ lực nếu Hamas nối lại các cuộc tấn công.

 

Cùng ngày, nguồn tin y tế cho biết một bé trai Palestine đã bị trúng đạn của quân đội Israel khi em đang chơi trong khu vực tị nạn. Theo các nhân chứng, bé trai 11 tuổi này đang chơi ở gần nhà trong khu tị nạn Al-Fawwar ở thành phố Hebron, miền Nam khu Bờ Tây thì bị bắn vào lưng và chết khi trên đường đến bệnh viện. Vụ việc xảy ra khi một đơn vị quân đội Israel đang di chuyển vào khu vực tị nạn này.

 

TTXVN/ Tin tức