07:17 27/07/2014

Israel nối lại chiến dịch tấn công Gaza

Quân đội Israel hôm nay tuyên bố sẽ nối lại chiến dịch tấn công trên bộ, trên không và trên biển nhằm vào Dải Gaza sau khi phong trào Hồi giáo Hamas tiếp tục nã rocket, động thái đơn phương chấm dứt lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài 12 giờ.

Quân đội Israel ngày 27/7 tuyên bố sẽ nối lại chiến dịch tấn công trên bộ, trên không và trên biển nhằm vào Dải Gaza sau khi phong trào Hồi giáo Hamas tiếp tục nã rocket, động thái đơn phương chấm dứt lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài 12 giờ.

Xe tăng của Israel triển khai dọc khu vực biên giới Israel và Dải Gaza. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong một tuyên bố đăng tải trên trang mạng xã hội Twitter, phát ngôn viên Quân đội Israel Peter Lerner viết: "Sau loạt nã
rocket liên tiếp của Hamas suốt khoảng thời gian nhân đạo, vốn được nhất trí để chăm sóc dân thường tại Gaza, Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) bây giờ sẽ nối lại hoạt động trên không, trên biển và trên bộ tại Dải Gaza... Do những hành động của Hamas vi phạm trắng trợn lệnh ngừng bắn nhân đạo, IDF nay sẽ nối lại các hoạt động tấn công".

Một phóng viên AFP cho biết, ngay sau tuyên bố trên, người ta đã nghe thấy rất nhiều tiếng nổ tại thành phố Gaza và đã có tin về hoạt động nã pháo được nối lại ở miền Đông dải đất này. Tuyên bố được đưa ra 10 giờ sau khi Nội các an ninh Israel cuối ngày 26/7 nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn nhân đạo thêm 24 giờ nữa, trong một động thái bị Hamas bác bỏ.

Trước đó, truyền thông Israel dẫn nguồn tin trên tờ "Điện tín" (Telegraph) của Anh cho biết Hamas và Triều Tiên đang tham gia vào một thương vụ vũ khí bí mật để đưa lậu rocket và thiết bị liên lạc vào Dải Gaza.

Thông tin dựa trên những nguồn tin an ninh Phương Tây này xác nhận rằng phong trào Hamas đang làm việc thông qua một trung gian Liban để đưa thêm thiết bị chiến đấu vào Gaza nhằm bổ sung cho kho đạn, sau 3 tuần giao chiến với Israel. Thương vụ với Bình Nhưỡng được cho là trị giá hàng trăm nghìn USD.

Theo báo trên, các quan chức Israel tin rằng Triều Tiên đã tham vấn cho Hamas trong việc xây dựng một mạng lưới đường hầm vào lãnh thổ Israel để chuẩn bị các cuộc tấn công, các đường hầm mà Israel đang cố phát hiện và phá hủy. Các lối đi dưới mặt đất gợi lại những đường hầm vào Hàn Quốc được Triều Tiên xây dựng trong những năm 1970.


T.N (theo
AFP)