07:17 30/07/2014

Israel nã pháo vào trường học ở Gaza

Ít nhất 16 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một vụ pháo kích do Israel tiến hành ngày 30/7 vào một trường học của Liên hợp quốc (LHQ) ở thị trấn Jabaliya, Bắc Dải Gaza.

Các nguồn tin y tế cho biết ít nhất 16 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một vụ pháo kích do Israel tiến hành ngày 30/7 vào một trường học của Liên hợp quốc (LHQ) ở thị trấn Jabaliya, bắc Dải Gaza.

Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần qua ngôi trường được trưng dụng làm nơi tị nạn của những người Palestine bị pháo kích.

Hiện Israel vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc trên.

Cùng với vụ pháo kích này, các đợt tấn công khác của Israel vào Dải Gaza trong ngày 30/7 đã làm trên 30 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 3 em nhỏ.

Trẻ em bị thương trong vụ pháo kích của Israel vào trường học ở Gaza. Ảnh: AFP-TTXVN


Vụ pháo kích vào trường học của LHQ xảy ra trong bối cảnh một phái đoàn đại diện cấp cao của Palestine trong đó có các lãnh đạo của phong trào Hồi giáo Hamas và nhóm thánh chiến Hồi giáo Jihad đã đến Cairo (Ai Cập) để thảo luận về đề xuất tạm thời ngừng bắn.

Trong một cuộc họp báo ngày 29/7, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đề nghị Mỹ làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.

Kể từ khi Israel phát động chiến dịch "Bảo vệ biên giới" hôm 8/7, hơn 1.300 người trong đó có 1.253 người Palestine, 56 người Israel kể cả binh sĩ đã thiệt mạng.


TTXVN/ Tin tức