07:11 01/07/2014

Israel không kích trả đũa nhiều mục tiêu tại Gaza

Rạng sáng 1/7, máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công nhiều mục tiêu tại Khan Younes và Rafah ở Dải Gaza.

Rạng sáng 1/7, máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công nhiều mục tiêu tại Khan Younes và Rafah ở Dải Gaza.

Vụ không kích của Israel ngày 29/6 tại thị trấn Khan Younes, miền nam Dải Gaza đã làm một thành viên Lữ đoàn Ezzedine al-Qassam, một nhánh quân của Phong trào Hồi giáo Palestine Hamas thiệt mạng. Ảnh: AFP/TTXVN


Hành động này diễn ra chỉ vài giờ sau khi thi thể của 3 thiếu niên Israel mất tích được phát hiện tại một cánh đồng gần làng Halhul ở Bờ Tây và sau khi một quả rocket được bắn từ Gaza vào khu vực thành phố Eshkol, ở miền Nam Israel.

Các quan chức quốc phòng Israel cho biết các tay súng Hamas đã bắn một loạt rocket vào Israel mà cụ thể, ít nhất 16 quả bắn trong đêm 29/6 và sáng 30/6, đa số phát nổ tại các khu vực ở phía Tây Negev. Không có thông tin về thương vong trong cuộc tấn công này.

Các nguồn tin an ninh Israel đánh giá động thái như vậy của Hamas có thể nhằm trả đũa vụ oanh kích của Israel trước đó khiến 1 thành viên của phong trào này thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Ngày 30/6, Thủ tướng
Benjamin Netanyahu đã cảnh báo phong trào Hamas phải chấm dứt việc bắn rocket vào Israel hoặc sẽ phải "trả giá". Israel vẫn quy trách nhiệm cho Hamas về tất cả các vụ tấn công bằng rocket vào Israel, dù thừa nhận rằng đây là hành động của những nhóm nhỏ hơn tại Gaza.

Các vụ đáp trả bằng bạo lực nhằm vào khu vực biên giới phía Nam Israel đã leo thang kể từ khi quân đội nước này tiến hành tìm kiếm quy mô lớn 3 thiếu niên Israel mất tích ngày 12/6 tại khu vực Bờ Tây. Israel đã cáo buộc các tay súng của phong trào Hamas đứng sau vụ mất tích, trong khi Hamas kiên quyết bác bỏ.


TTXVN/Tin tức