08:08 15/08/2014

Israel: Hamas ngăn cản thỏa thuận ngừng bắn dài hạn

Một nguồn tin ngoại giao cho biết thủ lĩnh Khaled Mashaal của phong trào Hamas là nhân tố chính ngăn thỏa thuận ngừng bắn dài hạn giữa Israel và Palestine nhằm chấm dứt hơn một tháng thù địch.

Kênh 2 truyền hình Israel ngày 14/8 dẫn một nguồn tin ngoại giao cho biết thủ lĩnh Khaled Mashaal của phong trào Hamas là nhân tố chính ngăn thỏa thuận ngừng bắn dài hạn giữa Israel và Palestine nhằm chấm dứt hơn một tháng thù địch.

Quang cảnh đổ nát sau cuộc tấn công của Israel vào Beit Hanun, phía bắc Dải Gaza ngày 14/8. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo nguồn tin cấp cao Israel này, các bên lẽ ra đã đạt được một thỏa thuận dài hạn nhưng ông Mashaal "đã và vẫn là nguồn gây bất đồng phá hỏng thỏa thuận". Thủ lĩnh Mashaal, hiện đang sống tại Qatar, đã vướng vào bất đồng với giới thủ lĩnh Hamas tại Gaza.

Theo đề xuất của Ai Cập, Israel dự kiến sẽ mở rộng phạm vi đánh bắt cá của người dân Gaza lên 10 km và giảm phạm vi vùng cấm bên phía biên giới Gaza đối với người Palestine. Israel đã đồng ý cho phép đưa một số mặt hàng vào Gaza và nới lỏng hạn chế đối với người và hàng hóa qua cửa khẩu với Gaza. Trong khi Palestine yêu cầu xây dựng một cảng biển và tái thiết sân bay tại dải đất này.

Phía Palestine được cho là đã đề nghị kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 72 giờ, nhưng Israel nhất quyết yêu cầu gia hạn thêm 5 ngày để tránh lệnh ngừng bắn kết thúc vào lễ Sabbath của người Do Thái.

Trong một động thái khác, tối 14/8, khoảng 10.000 người Israel đã đổ xuống đường phố thủ đô Tel Aviv để kêu gọi chính phủ và quân đội chấm dứt hoàn toàn các cuộc tấn công bằng rocket của Palestine từ Dải Gaza.

Những người tổ chức cho biết cuộc tuần hành này đã hợp nhất những thành phần tử cả cánh tả và cánh hữu cũng như các cộng đồng tôn giáo hay Do Thái thế tục. Đám đông giương cờ Israel và các khẩu ngữ kêu gọi hòa bình với Palestine, trong khi một số người hô: "Hãy chiếm đóng Gaza ngay bây giờ".

Đây là cuộc tuần hành lớn đầu tiên tại Israel kể từ khi nước này bắt đầu cuộc chiến chống Hamas hôm 8/7, cướp đi sinh mạng của 1.962 người Palestine, mà Liên hợp quốc cho biết có tới 72% là dân thường, và 64 binh sĩ Israel.


TN (Theo AFP)