12:07 27/12/2014

Israel cảnh báo Hamas không khiêu khích

Ngày 26/12, Thủ tướng Israel đã cảnh báo rằng Tel Aviv sẽ không chấp nhận các cuộc tấn công chống lại nước này từ Dải Gaza, Cao nguyên Golan, khu vực biên giới giáp với Liban hay bất cứ nơi đâu.

Tờ "Bưu điện Jerusalem" ngày 26/12 đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng ngày đã cảnh báo rằng Tel Aviv sẽ không chấp nhận các cuộc tấn công chống lại nước này từ Dải Gaza, Cao nguyên Golan, khu vực biên giới giáp với Liban hay bất cứ nơi đâu.

Binh sĩ Israel bắt giữ một thiếu niên Palestine tại khu vực giáp giới giữa Israel và phía nam Dải Gaza ngày 24/12. Ảnh: AFP-TTXVN.


Phát biểu tại lễ tốt nghiệp của các học viên lực lượng không quân Israel tại Căn cứ Hatzerim ở gần thành phố Be'ersheba, ông Netanyahu tuyên bố Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ đáp trả bằng vũ lực trước những âm mưu của các tổ chức khủng bố trỗi dậy trong những ngày gần đây. Thủ tướng Israel cũng bác bỏ những cáo buộc cho rằng Israel đã phạm các tội ác chiến tranh. Ông nói rằng chính sách của Israel gồm hai mặt: đó là ngăn chặn và phá vỡ các cuộc tấn công khi cần thiết, đồng thời sẵn sàng đáp trả bằng vũ lực đối với tất cả các cuộc tấn công.


Ông Netanyahu đưa ra phát biểu nói trên một ngày sau khi lực lượng IDF đáp trả một vụ nổ súng từ Dải Gaza nhằm vào lãnh thổ Israel bằng các cuộc không kích và đạn xe tăng nhằm vào các mục tiêu của phong trào Hồi giáo Hamas hiện đang kiểm soát Gaza. Ông Netanyahu đồng thời cũng cảnh báo Hamas khi nói rằng Israel nhận thấy phong trào này phải chịu trách nhiệm "đối với tất cả những vi phạm đối với hòa bình ở Gaza và Israel sẽ hành động một cách tương thích".


* Hải quân Israel nổ súng vào các thuyền cá Palestine


Hãng thông tấn Ma'an của Palestine ngày 26/12 đưa tin lực lượng hải quân Israel cùng ngày đã nổ súng nhằm vào các thuyền đánh cá của Palestine ở bờ biển phía Bắc của Dải Gaza.

Tuy nhiên, không có ai bị thương trong sự cố nói trên. Văn phòng phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết các binh sỹ đã bắn chỉ thiên cảnh cáo khi những chiếc thuyền này vượt qua giới hạn của vùng đánh giá rộng 6 dặm.

Cùng ngày, lực lượng an ninh Israel đã bắn bị thương một người Palestine bị cáo buộc đang cố tìm cách lọt vào các vùng lãnh thổ do Israel chiếm đóng từ Dải Gaza. Trong khi đó, đã có 12 người dân Palestine bị bắt trong một cuộc bố ráp của IDF ở phía Đông Kalkilya trong đêm 25/12. Tất cả những người bị bắt đang bị lực lượng an ninh Israel thẩm vấn.

Trong cuộc chiến kéo dài 51 ngày ở Dải Gaza mùa Hè vừa qua, Israel đã bao vây toàn diện dải đất này từ đường thủy, đường bộ cho tới đường không nhằm ngăn chặn các vụ bắn rốckét từ Gaza vào lãnh thổ Israel. Sau khi chiến dịch quân sự kết thúc, như một phần của thỏa thuận ngừng bắn với Hamas, Israel đã cho phép các ngư dân Palestine được đánh bắt cá trong phạm vi 6 dặm từ bờ biển của Dải Gaza, thay vì chỉ có 3 dặm như trước đây.


TN